Nóng Nga-Ukraine 23-6: Cuộc phản công Ukraine ‘không đáp ứng kỳ vọng’; Trùm Wagner nói quan chức Nga nói dối ông Putin

(PLO)- Cuộc phản công Ukraine ‘không đáp ứng kỳ vọng’; Trùm Wagner cáo buộc giới lãnh đạo quốc phòng Nga nói dối ông Putin; Lầu Năm Góc nói lý do không gửi ATACMS cho Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn rất căng thẳng ở miền đông. Phía Nga cáo buộc Ukraine oanh tạc cầu nối giữa bán đảo Crimea với tỉnh Kherson, trong khi Kiev không thừa nhận rõ ràng trách nhiệm.

Nga tố Ukraine phá hủy cầu nối Crimea và Kherson

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 22-6, các lực lượng Nga đã tiến hành 44 cuộc không kích, khoảng 30 đợt khai hoả các hệ thống phóng pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí quân Ukraine và các khu vực đông dân cư. Các cuộc tấn công của Nga gây thiệt hại cho người dân và cơ sở hạ tầng.

Theo Bộ Tổng tham mưu, đối phương liên tục tập trung lực lượng chính vào các hướng Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka (đều thuộc Donetsk, Donbass, miền đông Ukraine). Hơn 20 giao tranh đã được ghi nhận trong ngày qua tại khu vực.

Ngoài ra, trong một cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine, quân Nga đã sử dụng 3 tên lửa khí cầu Kh-47 Kinzhal, 3 tên lửa hành trình Kh-22 và 4 máy bay không người lái (UAV) Shahed-136/131. 3 UAV trong số đó đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ.

Binh sĩ Ukraine bắn súng phóng lựu về phía Nga tại tiền tuyến Bakhmut ngày 17-6. Ảnh: AFP

Binh sĩ Ukraine bắn súng phóng lựu về phía Nga tại tiền tuyến Bakhmut ngày 17-6. Ảnh: AFP

Trong ngày qua, các đơn vị của lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine đã đánh trúng 1 sở chỉ huy, 2 cụm nhân lực và thiết bị quân sự, 2 kho đạn, 1 kho nhiên liệu, 23 đơn vị pháo binh, 2 hệ thống tác chiến điện tử và 2 trạm truyền tin của bộ đội của quân Nga. Ngoài ra, Lực lượng không quân Ukraine cũng đã tiến hành 7 cuộc tấn công vào các cụm nhân lực của Moscow, cũng như 4 đợt tập kích các hệ thống tên lửa phòng không của đối phương.

. Theo hãng thông tấn TASS, phía Nga cho biết các lực lượng Ukraine đã bắn 4 tên lửa vào cầu Chongar nối bán đảo Crimea với tỉnh Kherson vào sáng 22-6 (giờ địa phương). Tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm - ông Vladimir Saldo cho biết các cây cầu bị hư hại sẽ được sửa chữa trong vài ngày tới với sự giúp đỡ của các chuyên gia đến từ Nga.

Ông Saldo trước đó cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã nã pháo vào các cây cầu trên biên giới hành chính giữa Kherson và Crimea, có lẽ là sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất. Không có thương vong nhưng bề mặt của các cây cầu bị hư hại. Ông Saldo cho biết giao thông giữa Kherson và Crimea vẫn tiếp tục thông qua một tuyến đường dự phòng.

Bình luận về vụ tấn công, ông Andriy Yusov - phát ngôn viên của cơ quan tình báo Ukraine - cho biết quân đội và các cơ quan an ninh của Ukraine sẽ tiếp tục làm việc trong khu vực này, song không thừa nhận rõ ràng trách nhiệm của Kiev.

Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov viết trên kênh Telegram cá nhân rằng một đường ống dẫn khí đốt và một đường dây điện đã bị hư hại khi các lực lượng vũ trang Ukraine pháo kích vào khu định cư Krasny Pakhar tại tỉnh này vào cuối ngày 22-6. Theo ông, các đội phản ứng khẩn cấp đang cố gắng khắc phục thiệt hại tại địa điểm xảy ra vụ tấn công.

Theo phía chính quyền CHND Donetsk (DPR) tự xưng, các lực lượng Ukraine đã thực hiện tổng cộng 37 cuộc pháo kích vào lãnh thổ DPR trong ngày qua, khiến 1 phụ nữ thiệt mạng và 1 người đàn ông bị thương. Tổng cộng 256 lựu pháo đã được bắn ra, bao gồm đạn pháo 152 mm và 155 mm và pháo dùng cho MLRS.

Cuộc phản công Ukraine “không đáp ứng được kỳ vọng”

Trong giai đoạn đầu, cuộc phản công của Ukraine kém thành công hơn và các lực lượng Nga đang thể hiện năng lực hơn so với đánh giá của phương Tây, hai quan chức phương Tây và một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ nói với CNN.

Một trong những quan chức cho biết cuộc phản công "không đáp ứng được kỳ vọng trên bất kỳ mặt trận nào".

Theo đánh giá của phương Tây, các tuyến phòng thủ của Nga đã được củng cố vững chắc, khiến lực lượng Ukraine khó có thể chọc thủng. Ngoài ra, các lực lượng Nga đã thành công trong việc phá hủy thiết giáp Ukraine bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và mìn, đồng thời triển khai sức mạnh không quân hiệu quả hơn.

Theo một quan chức phương Tây, lực lượng Ukraine đang cho thấy "dễ bị tổn thương" trước các bãi mìn và lực lượng Nga thì lại "có năng lực" trong việc phòng thủ.

Các quan chức cảnh báo rằng cuộc phản công vẫn đang ở giai đoạn đầu, và phương Tây vẫn lạc quan rằng lực lượng Ukraine sẽ có thể giành được lãnh thổ theo thời gian. Mỹ và các đồng minh có thể sẽ đợi đến ít nhất là tháng 7 để đánh giá đầy đủ hơn về tiến độ của cuộc phản công.

Tuy nói không đáp ứng kỳ vọng, song các quan chức này cũng thừa nhận rằng bản thân các lực lượng Ukraine đã thích nghi với các chiến thuật và hệ thống phòng thủ của Nga, bao gồm việc thực hiện nhiều hoạt động đổ bộ hơn. Trong những ngày gần đây, các lực lượng Ukraine cũng đã thành công hơn trong việc nhắm mục tiêu và bắn hạ máy bay Nga.

Lầu Năm Góc bình luận về vụ Ukraine phá hủy cầu nối Crimea và Kherson

Bình luận về vụ tấn công tên lửa gần đây của Ukraine vào cầu Chongar, nối Crimea và vùng Kherson, Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Patrick Ryder ngày 22-6 cho biết quân đội chính phủ Kiev được tự do lựa chọn mục tiêu mà họ muốn tấn công.

"Đây là cuộc chiến của Ukraine. Họ đang lên kế hoạch và thực hiện cuộc chiến đó. Trọng tâm của chúng tôi là hợp tác với họ, các đồng minh cũng như đối tác của chúng tôi để đảm bảo rằng Kiev có năng lực chiến đấu cần thiết để bảo vệ đất nước và giành lại một số vùng lãnh thổ" - ông nói.

Ở một diễn biến khác, khi được hỏi tại sao Mỹ từ chối cung cấp Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Quân đội MGM-140 (ATACMS) cho Ukraine, bà Laura Cooper - Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, chuyên phụ trách các vấn đề Nga, Ukraine và Á-Âu - cho biết Washington đang xem xét tính thực tế của nỗ lực này. Theo bà, Kiev hiện đang sở hữu nhiều hệ thống giúp tấn công hiệu quả, chẳng hạn như hệ thống Storm Shadow do Anh cung cấp.

Trùm Wagner cáo buộc giới lãnh đạo quốc phòng Nga nói dối ông Putin

Ngày 22-6, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner (Nga) - ông Yevgeny Prigozhin đã cáo buộc giới lãnh đạo cấp cao Moscow nói dối với Tổng thống Vladimir Putin và người dân Nga về mức độ tổn thất và thất bại của Nga ở chiến trường Ukraine, theo Reuters.

Lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner (Nga) - ông Yevgeny Prigozhin (đứng). Ảnh: REUTERS

Lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner (Nga) - ông Yevgeny Prigozhin (đứng). Ảnh: REUTERS

Trong một loạt đoạn ghi âm, ông Prigozhin liên tục chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov và cáo buộc che giấu "những tổn thất rất nghiêm trọng của Nga trên mặt trận" với ông Putin.

Bộ Quốc phòng, vốn đã phớt lờ những chỉ trích trước đó của phía Wagner, hiện chưa bình luận về cáo buộc trên. Tuy nhiên, cơ quan này liên tục nói rằng quân Nga đã đẩy lùi tất cả các đợt tấn công mà Ukraine đã phát động trong cuộc phản công kéo dài hai tuần qua. Theo cơ quan này, các lực lượng Nga đã gây ra tổn thất nặng nề về nhân lực và khí tài cho Kiev, trong khi bản thân họ chỉ chịu tổn thất nhỏ.

Ukraine đáp ứng đủ 2/7 điều kiện cần để bắt đầu đàm phán gia nhập EU

Ngày 22-6, Ủy ban châu Âu (EC) đã đưa ra bản cập nhật đầu tiên về tiến trình của Ukraine trên con đường trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU). Theo đó, quốc gia này đã đáp ứng đầy đủ 2 trong số 7 điều kiện mà Brussels đặt ra để bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập liên minh, theo tờ Euronews.

Theo đó, Ukraine đã sửa đổi luật đối với cơ quan tư pháp cấp cao và lĩnh vực truyền thông để phù hợp với các tiêu chuẩn của EU. Bên cạnh đó, Ukraine đã đạt được một số tiến bộ đáng kể đối với các yêu cầu còn lại, bao gồm chống tham nhũng, ngăn chặn rửa tiền, bảo vệ các dân tộc thiểu số...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm