Nóng Nga-Ukraine 24-3: Ukraine rút lại tin thắng trận ở Kherson; Nga tăng cường hỏa lực ở Bakhmut?

(PLO)- Ukraine rút lại tin giành được thành phố chiến lược ở tỉnh Kherson; Trùm Wagner nói thời tiết đang thuận lợi để Nga đưa thiết bị hạng nặng sang Bakhmut.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nóng ở TP Bakhmut, Avdiivka

. Các quan chức Ukraine cho biết quân Nga đã tiếp tục bắn phá khắp khu vực Donetsk, với hơn 200 cuộc tấn công vào khu vực Bakhmut chỉ trong ngày 23-3. Tuy nhiên, phía Ukraine cho rằng quân Nga đang mất hàng trăm lính mỗi ngày trên chiến tuyến, theo đài CNN.

Theo người phát ngôn của Quân khu phía Đông Ukraine - ông Serhii Cherevatyi, TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) vẫn là "trọng điểm tấn công của Nga".

Ông Cherevatyi cho biết rất khó để biết liệu cường độ các cuộc tấn công của Nga xung quanh Bakhmut có giảm đi hay không nhưng khẳng định Nga vẫn giữ nguyên chiến thuật là cho các nhóm lính nhỏ tiến công, cố gắng làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Ông cho biết các nhóm lính đánh thuê Wagner đang ở gần Bakhmut và quân đội Nga sẽ tiếp viện khi cần thiết.

Lính Ukraine ở Bakhmut vào tháng này. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Lính Ukraine ở Bakhmut vào tháng này. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

“Nhiệm vụ chính bây giờ là chống cự, tiêu diệt lực lượng Nga, trong khi các đơn vị đang được huấn luyện ở cả Ukraine và nước ngoài được trang bị các thiết bị phòng thủ mới và phối hợp với nhau” - ông Cherevatyi nói.

Cùng ngày, Lực lượng Biên phòng Ukraine cho biết quân Nga đã cố gắng tấn công vào tuyến phòng thủ của Ukraine bằng các nhóm nhỏ bộ binh ở Donetsk. Lính biên phòng Ukraine đã đẩy lùi được hai cuộc tấn công của quân Nga và khiến 12 lính Nga thiệt mạng, 8 lính Nga bị thương, theo hãng thông tấn Ukrinform.

. Lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner - ông Yevgeny Prigozhin cho biết thời tiết mùa xuân ấm lên đang tạo điều kiện lý tưởng để Nga bắt đầu đưa các thiết bị quân sự hạng nặng qua Ukraine, theo đài CNN.

Ông Prigozhhin nói: "Mùa xuân đang đến. Đất đang khô dần…Mọi thứ đã sẵn sàng để chúng tôi bắt đầu đưa các thiết bị hạng nặng qua các cánh đồng”.

Ông cũng cho biết Ukraine đã nhận được một lượng lớn hỗ trợ từ các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bao gồm thiết bị quân sự, xe bọc thép, xe tăng Leopard, cũng như khoảng 200.000 quân dự bị được huấn luyện.

. Trong và xung quanh TP Avdiivka (tỉnh Donetsk), các cuộc oanh tạc và không kích dữ dội của Nga tiếp tục nhằm vào các tuyến phòng thủ của Ukraine, theo CNN.

Phát ngôn viên quân đội Oleksiy Dmytrashkivskyi nói: “Suốt thời gian chúng tôi ở trong thành phố thì có rất nhiều vụ nổ. Tòa nhà nào cũng bị hư hại. Thật không may, vẫn còn dân thường ở Avdiivka. Mọi người sống trong các tầng hầm”.

Ông cho biết nhiều người dân không muốn rời đi, đặc biệt là người già, và thành phố đã không có điện kể từ tháng 5 năm ngoái.

Theo ông Dmytrashkivskyi, quân Nga đang cố giành được thành phố và “những cuộc tấn công này liên tục đi kèm với pháo kích”. Ngày 22-3, Nga đã có 26 cuộc tấn công và bị tổn thất khá đáng kể. Hơn 100 người thiệt mạng và hơn 240 người bị thương.

Ukraine rút lại tuyên bố thắng trận

. Ngày 23-3, quân đội Ukraine đã rút lại tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã rút khỏi một thành phố chiến lược ở tỉnh Kherson, miền nam Ukraine trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thân Nga chỉ trích thông tin phía Kiev đưa ra.

Trong bản cập nhật chiến sự ngày 23-3, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho rằng tất cả các đơn vị Nga đã rút khỏi TPNova Kakhovka ở bờ đông sông Dnipro.

Việc giành được thị trấn này là một bước phát triển quan trọng, vì đây là khu định cư ở bờ đông đầu tiên mà Ukraine giành được kể từ khi đánh đuổi quân Nga ra khỏi TP Kherson và chiếm giữ bờ tây vào tháng 11 năm ngoái.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tới Kherson ngày 23-3. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tới Kherson ngày 23-3. Ảnh: REUTERS

Ngược lại, lãnh đạo tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm Vladimir Saldo cho biết "tất cả quân nhân Nga ở Nova Kakhovka, cũng như ở các địa điểm khác trên bờ đông sông Dnipro, vẫn ở nguyên vị trí” và thông tin Ukraine thắng trận chỉ là thông tin quảng cáo yếu ớt nhân chuyến thăm của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tới Kherson, theo hãng thông tấn TASS.

Lãnh đạo thân Nga ở Nova Kakhovka - ông Vladimir Leontiev cũng bác bỏ thông tin của Ukraine, gọi đó là "thông tin sai lệch" và là thông tin tuyên truyền của Kiev.

Sau đó cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã rút lại tuyên bố này. Bộ viết trên Facebook : “Quân Nga vẫn đang tạm thời ở Nova Kakhovka. Thông tin công khai về việc quân Nga rút khỏi khu định cư này là do xử lý sai dữ liệu có sẵn”.

. Cũng trong ngày 23-3, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã thị sát các vùng Ukraine hiện đang kiểm soát ở tỉnh Kherson.

Ông cho biết hơn 50 ngôi làng ở Kherson gần như bị quân Nga phá hủy hoàn toàn và ở một số làng, hơn 90% nhà dân đã đổ nát.

Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Zelensky tới khu vực tiền tuyến trong tuần. Trước đó, ngày 22-2, ông Zelensky đã đến thăm Bakhmut.

Tổng thống Zelensky giục châu Âu hành động khẩn trương

. Ngày 23-3, Tổng thống Zelensky kêu gọi châu Âu đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí hiện đại và tăng cường áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga, nếu không thì cuộc chiến có thể kéo dài trong nhiều năm, theo hãng tin Reuters.

Trong bài phát biểu trước các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), ông Zelensky nói: "Nếu châu Âu chờ đợi, đối phương có thể có thời gian để tập hợp lực lượng và chuẩn bị cho nhiều năm chiến tranh. Quý vị có thể ngăn chặn điều này”.

Người dân Ukraine ở TP Siversk, tỉnh Donetsk vào tuần trước. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Người dân Ukraine ở TP Siversk, tỉnh Donetsk vào tuần trước. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông hỏi rằng các lãnh đạo EU có cảm thấy Ukraine và phương Tây đang có ít thành công hay không, và đó là do sự chậm trễ trong hành động. Ông nói rằng EU đã trì hoãn quyết định về việc cung cấp vũ khí tầm xa, máy bay chiến đấu hiện đại cũng như các cuộc đàm phán về việc trao cho Ukraine tư cách thành viên EU và những điều này khiến hòa bình ngày càng xa hơn.

Cùng ngày, các nhà lãnh đạo EU đã đồng ý kế hoạch trị giá hai tỉ euro (2,14 tr USD) để tăng cường kho dự trữ của các nước EU và cùng mua đạn dược cho Ukraine. Theo kế hoạch, EU sẽ gửi cho Ukraine 1 triệu viên đạn pháo trong vòng 12 tháng tới .

Đầu tuần này, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của EU đã thông qua kế hoạch về viện trợ quốc phòng cho Ukraine và các nhà lãnh đạo EU đã quyết định ban hành kế hoạt này tại một hội nghị thượng đỉnh ở Brussels ngày 23-3.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm