Nóng Nga-Ukraine 26-1: Nga phản ứng gắt việc Mỹ, Đức gửi xe tăng cho Ukraine

(PLO)- Nga phản ứng gắt việc Mỹ, Đức gửi xe tăng chiến đấu cho Ukraine; giao tranh ác liệt ở Donetsk.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Lãnh đạo phong trào thân Nga “Chúng ta cùng với Nga” Vladimir Rogov cho biết quân Ukraine đã cố gắng vượt sông Dnipro gần TP Nova Kakhovka (tỉnh Kherson) vào rạng sáng ngày 26-1 nhưng đã bị lực lượng Nga đẩy lùi, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Rogov nói: "Lính Ukraine cố gắng bí mật đổ bộ vào bờ nơi chúng tôi đóng quân từ khu vực các đảo gần Novaya Kakhovka. Những kẻ xâm nhập đã bị các binh sĩ của chúng tôi đáp trả. Lực lượng trinh sát lần theo dấu vết di chuyển của đối phương, báo cáo tọa độ cho các hệ thống pháo binh và khai hỏa”.

. Ngày 25-1, Quyền lãnh đạo cộng hòa tự xưng Donetsk do Nga bổ nhiệm - ông Denis Pushilin cho biết các trận chiến ác liệt đang diễn ra tại các vùng ngoại ô của TP Bakhmut (Nga gọi là TP Artyomovsk), theo hãng thông tấn TASS.

Ông Pushilin nói: "Giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục ở Bakhmut. Các lực lượng của chúng tôi, bao gồm các đơn vị của công ty quân sự Wagner, đang tiến vào Bakhmut. Giao tranh đang diễn ra ở một số vùng ngoại ô và các khu vực lân cận mà đối phương mới chiếm giữ cách đây không lâu".

Lính Ukraine khai hỏa pháo 2S7 Pion gần TP Bakhmut, tỉnh Donetsk ngày 24-1. Ảnh: REUTERS

Lính Ukraine khai hỏa pháo 2S7 Pion gần TP Bakhmut, tỉnh Donetsk ngày 24-1. Ảnh: REUTERS

Trước đó, ông Pushilin cho biết sau khi quân Nga kiểm soát được TP Soledar, quân Ukraine chỉ có thể tiếp cận một con đường an toàn dẫn đến Bakhmut. Các quan chức của cộng hòa tự xưng Donetsk đã nhiều lần nói rằng bộ chỉ huy Ukraine đang gửi thêm quân đến tiền tuyến Bakhmut.

. Trong ngày 25-1, Ukraine đã mở 16 cuộc pháo kích vào các thành phố ở Donetsk gồm Donetsk, Horlivka và Makiivka, TASS dẫn thông tin từ phái đoàn của cộng hòa tự xưng Donetsk tại Trung tâm Điều phối và Kiểm soát Chung (JCCC) về các vấn đề liên quan đến tội ác chiến tranh của Ukraine cho hay.

. Ngày 25-1, còi báo động không kích đã vang lên ở một số khu vực ở Ukraine, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Lãnh đạo tỉnh Mykolaiv - ông Vitalii Kim cho biết Nga đã tung ra ba đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) ở tỉnh này.

Nhà báo Ukraine - ông Andriy Tsaplienko cho biết các hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở tỉnh Dnipropetrovsk và hai UAV đã bị bắn hạ.

Một số tiếng nổ đã được ghi nhận tại TP Dnipropetrovsk (tỉnh Dnipropetrovsk) và TP Kherson (tỉnh Kherson).

Trong khi đó, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak kêu gọi người dân Ukraine không chủ quan bỏ qua còi báo động không kích, đồng thời cho biết các mục tiêu trên không đã bị bắn hạ ở một số khu vực.

Ukraine, NATO hoan nghênh việc Mỹ, Đức gửi xe tăng

Ngày 25-1, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo Mỹ sẽ gửi xe tăng M1 Abrams cho Ukraine để chống lại quân Nga, tờ The New York Times đưa tin.

Phát biểu tại Nhà Trắng sau cuộc điện đàm với các đồng minh châu Âu, ông Biden cho biết Mỹ sẽ gửi 31 xe tăng Abrams, tương đương với một tiểu đoàn Ukraine.

Ông Biden nói: “Những chiếc xe tăng này là bằng chứng rõ ràng hơn về cam kết lâu dài, không mệt mỏi của chúng tôi đối với Ukraine và sự tin tưởng của chúng tôi vào kỹ năng của các lực lượng Ukraine”.

Xe tăng Leopard 2 trong nhà máy tại TP Munich, Đức. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Xe tăng Leopard 2 trong nhà máy tại TP Munich, Đức. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng việc tăng cường lực lượng không nhằm mục đích mở rộng chiến tranh sang Nga. Ông nói: “Không có mối đe dọa tấn công nào đối với Nga. Nếu quân đội Nga trở về Nga - nơi họ thuộc về, cuộc chiến này sẽ kết thúc ngay hôm nay”.

Chỉ vài giờ sau khi ông Biden phát biểu, Thủ tướng Đức Olaf Scholz thông báo Đức sẽ gửi lô hàng đầu tiên gồm 14 xe tăng Leopard 2 tới Ukraine và cho phép các đồng minh khác gửi xe tăng cho Ukraine. Đức cũng cho biết sẽ gửi một nhóm xe tăng khác có quy mô tương tự ở bước thứ hai, nhưng không cho biết khi nào và xe sẽ lấy từ nguồn nào.

Ông Scholz nói: “Chúng tôi thể hiện rất rõ ràng rằng chúng tôi đang làm những gì cần thiết và có thể để hỗ trợ Ukraine…Nhưng đồng thời chúng tôi đang ngăn cuộc chiến leo thang thành cuộc chiến giữa Nga và NATO”.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky bày tỏ biết ơn trước quyết định của Mỹ. Viết trên Twitter, ông gọi đó là “một bước quan trọng trên con đường dẫn đến chiến thắng” và khẳng định rằng “hôm nay thế giới tự do đoàn kết hơn bao giờ hết vì một mục tiêu chung - giải phóng Ukraine”.

Ông Zelensky cũng cho biết ông đã nói chuyện với ông Olaf Scholz và “rất biết ơn” quyết định của Đức.

Xe tăng M1 Abrams của Mỹ ở căn cứ Fort Carson, TP Colorado Springs, bang Colorado (Mỹ). Ảnh: AP

Xe tăng M1 Abrams của Mỹ ở căn cứ Fort Carson, TP Colorado Springs, bang Colorado (Mỹ). Ảnh: AP

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông hoan nghênh vai trò lãnh đạo của Đức. Ông viết trên Twitter: “Vào thời điểm quan trọng trong cuộc chiến của Nga, những điều này có thể giúp Ukraine tự bảo vệ mình, giành chiến thắng với tư cách là một quốc gia độc lập”.

Phản ứng của Nga về việc Mỹ, Đức gửi xe tăng cho Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov nói rằng việc Mỹ cung cấp xe tăng M1 Abrams và Đức gửi xe tăng Leopard cho Kiev sẽ là một "kế hoạch thất bại", chỉ chuốc thêm gánh nặng cho châu Âu mà không tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Peskov cho rằng đây là kế hoạch thất bại vì những lý do về công nghệ và sự đánh giá quá cao về tiềm năng mà các đoàn xe tăng sẽ giúp Ukraine tăng cường sức mạnh.

Ông Peskov nói: "Chúng tôi luôn nhắc lại rằng những chiếc xe tăng này bốc cháy giống như tất cả các loại xe bọc thép khác. Chúng có giá rất cao và tất cả gánh nặng này sẽ chủ yếu do những người đóng thuế châu Âu gánh vác”.

Các đại sứ Nga tại Đức và Mỹ cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechaev khẳng định quyết định của Berlin là "rất nguy hiểm" và "đưa cuộc xung đột lên một cấp độ đối đầu mới”.

Ông Nechaev cho biết động thái này cho thấy Đức và các đồng minh phương Tây không quan tâm đến một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến ở Ukraine và “có khuynh hướng (làm cuộc chiến) leo thang kéo dài”.

Trước đó, vào hôm 24-1, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết việc Mỹ dự định cung cấp xe tăng cho Kiev sẽ là "một hành động khiêu khích nữa" chống lại Nga và sẽ báo hiệu một cuộc chiến tranh ủy nhiệm với Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm