Nóng Nga-Ukraine 7-8: Rủi ro ‘thảm họa hạt nhân’ ảnh hưởng nhiều nước; 3 lữ đoàn Ukraine bất tuân lệnh tấn công?

(PLO)- IAEA cảnh báo rủi ro thảm họa hạt nhân là hoàn toàn có thật và không chỉ ảnh hưởng Ukraine mà còn nhiều nước khác; Phía Nga nói rằng nhiều lữ đoàn Ukraine bất tuân lệnh tấn công và đào tẩu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Theo hãng tin Ukrinform, cuối ngày 6-8, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga tiếp tục tấn công các vị trí của quân Ukraine ở tỉnh Donesk (vùng Donbass, miền đông Ukraine). Theo đó, các TP như Sloviansk, Kramatorsk, Bakhmut, Avdiivka... đều bị pháo kích nặng nề.

Ông Pavlo Kyrylenko - người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Donetsk - cho biết làng Pisky ở tỉnh này hiện do nằm dưới sự kiểm soát của Kiev. Ông nhấn mạnh thông tin Nga kiểm soát Pisky là giả mạo.

Các lực lượng Moscow cũng nhắm mục tiêu vào nhiều thành phố ở tỉnh Zaporizhia (đông nam Ukraine), và các tỉnh Mykolaiv, Kherson (miền nam Ukraine), khiến 1 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Bộ Tổng tham mưu cho biết quân Kiev đã đẩy lùi các cuộc tiến công của Nga, khiến Moscow chịu thiệt hại lớn ở một số khu vực. Bộ cũng cảnh báo mối đe từ các cuộc không kích của đối phương từ lãnh thổ của Belarus vẫn còn đó.

. Theo Tỉnh trưởng tỉnh Sumy - ông Dmytro Zhyvytskyy, phía Nga đã tấn công các cộng đồng ở vùng Sumy (miền bắc Ukraine) bằng pháo, súng cối và súng phóng lựu. Ông cho biết có tới 200 cuộc pháo kích được ghi nhận trong ngày 6-8 tại Sumy.

Khung cảnh bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (TP Enerhodar, tỉnh Zaporizhzhia) ngày 4-8. Ảnh: REUTERS

Khung cảnh bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (TP Enerhodar, tỉnh Zaporizhzhia) ngày 4-8. Ảnh: REUTERS

. Theo Ukrinform, tình báo Ukraine cho biết Nga đang vận chuyển vũ khí, thiết bị và chất nổ vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (TP Enerhodar, tỉnh Zaporizhzhia). Ông Andriy Yuso - phát ngôn viên Cục Tình báo quốc phòng Ukraine - cho biết hiện Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Liên Hợp Quốc (LHQ) và các cơ quan khác hiện không kiểm soát được tình hình tại nhà máy Zaporizhzhia. Ông nói thêm rằng có thông tin quân Nga đã đặt mìn tại một số tổ máy phát điện của nhà máy.

. Theo hãng thông tấn TASS, Đại tá Mikhail Mizintsev - Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga - cáo buộc các lực lượng Ukraine đang lên kế hoạch một chiến dịch “cờ giả”, gây thương vong cho dân thường tại TP Sloviansk rồi đổ lỗi cho Moscow.

. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết không quân Moscow đã pháo kích vào làng Vyvodovo (tỉnh Dnepropetrovsk, đông nam Ukraine), tiêu diệt được hơn 80 lính đánh thuê nước ngoài và phá hủy 11 đơn vị trang bị đặc biệt của các lực lượng Kiev.

Vị phát ngôn viên thừa nhận Nga đã tấn công Kherson và loại hơn 620 binh sĩ Ukraine khỏi vòng chiến đấu.

. TASS đưa tin rằng vào chiều 6-8, quân Kiev đã sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao tấn công vào Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng. Cuộc pháo kích đã bắn trúng một toàn chung cư ở thị trấn Alchevsk (Luhansk), khiến 1 người chết và 13 người bị thương (trong đó có 4 trẻ em).

Rủi ro “thảm họa hạt nhân” lăm le nhiều nước

Theo hãng tin Reuters, ngày 6-8, IAEA cho biết “cực kỳ quan ngại” về vụ pháo kích vào vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Cơ quan này cảnh báo rủi ro về một thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu là "hoàn toàn có thật" và không chỉ ảnh hưởng riêng Ukraine mà còn nhiều nước khác.

“Hành động quân sự gây nguy hiểm cho sự an toàn và an ninh của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là hoàn toàn không thể chấp nhận được và phải tránh bằng mọi giá” - Tổng giám đốc IAEA - ông Rafael Mariano Grossi nói.

Ông nhấn mạnh rằng việc nhắm mục tiêu vào nhà máy này bằng bất kỳ “hỏa lực quân sự” nào đều là hành động đang “đùa với lửa và có thể hứng chịu những hậu quả cực kỳ thảm khốc thảm khốc”.

Ông Grossi kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột Ukraine hãy “kiềm chế tối đa hành động của họ" xung quanh nhà máy. Theo đài RT, IAEA cũng đề nghị cử một phái đoàn đến địa điểm này để “hỗ trợ kỹ thuật cho an ninh và an toàn hạt nhân” và “giúp ngăn chặn tình hình ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát”. Ông Grossi cho biết ông sẵn sàng đích thân dẫn đầu một phái đoàn như vậy.

Theo RT, để làm được điều này, IAEA sẽ cần có sự hỗ trợ của LHQ, cũng như sự hợp tác, và tạo điều kiện thuận lợi từ cả Moscow và Kiev. Tuy nhiên, cho đến nay, cả Moscow và Kiev đều không có bất kỳ phản hồi nào đối với đề xuất của IAEA.

3 lữ đoàn Ukraine đào tẩu, bất tuân lệnh tấn công?

Ngày 6-8, ông Igor Konashenkov nói rằng nhiều binh sĩ thuộc Lữ đoàn 59 và 61 và Lữ đoàn thủy quân lục chiến 35 của Ukraine đang rời bỏ vị trí sau khi bất tuân lệnh tấn công, TASS đưa tin.

“Trước những tổn thất to lớn mà lực lượng Ukraine đang phải gánh chịu trên mặt trận Mykolaiv, các thành viên phục vụ của Lữ đoàn 59 và 61 và Lữ đoàn thủy quân lục chiến 35 đã từ chối tuân theo lệnh tấn công. Họ đang đào tẩu, rời bỏ vị trí của mình” - ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm