Nóng Nga-Ukraine chiều 18-6: Truyền thông Nga đưa tin một số lính Ukraine tại nhà máy Azot ở Severodonetsk buông súng

(PLO)- Nga cảnh báo nguy cơ đối đầu trực tiếp với Mỹ; Belarus cảnh báo Nga có thể dùng “vũ khí mới” ở Ukraine; Ukraine tuyên bố bắn hạ UAV trinh sát hàng đầu của Nga; Ukraine nói về thời điểm nối lại đàm phán với Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TASS: Một số lính Ukraine tại nhà máy Azot buông súng trước quân Nga

Ông Andrey Marochko - sĩ quan lực lượng dân quân thân Nga tại tỉnh Luhansk, miền đông Ukraine - nói rằng một số lực lượng Ukraine cố thủ trong nhà máy hóa chất Azot ở TP Severodonetsk đã bắt đầu buông súng trước quân Nga, hãng thông tấn TASS đưa tin.

"Từ nhà máy Azot ở TP Severodonetsk, một số lính Ukraine đã thực sự đưa ra quyết định đúng đắn và bắt đầu ngưng kháng cự" - ông Marochko nói. Ông không tiết lộ số lính và đơn vị họ hoạt động vì lý do an ninh.

"Những đơn vị phản đối việc rút lui [của Ukraine] hiện đang hoạt động rất tích cực trong khuôn viên nhà máy. Ngoài ra, thân nhân của những người đã thôi kháng cự có thể sẽ bị chèn ép trên lãnh thổ Ukraine" - ông nói thêm.

Trước đó, TASS đưa tin rằng có tới 2.500 binh sĩ, trong đó có tới 1/4 là lính đánh thuê nước ngoài, có thể đang cố thủ ở nhà máy Azot. Chính quyền Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng cáo buộc phía Ukraine đang bắt giữ 1.200 dân thường làm con tin trong nhà máy. Phía Kiev bác bỏ cáo buộc này.

Hình ảnh được cho là UAV trinh sát Merlin-VR của Nga bị Ukraine bắn hạ. Ảnh: mil.in.ua/PAVLO KASHCHUK

Hình ảnh được cho là UAV trinh sát Merlin-VR của Nga bị Ukraine bắn hạ. Ảnh: mil.in.ua/PAVLO KASHCHUK

Ukraine nói về thời điểm nối lại đàm phán với Nga

Ông David Arakhamia - trưởng đoàn đàm phán Ukraine - nói rằng Kiev có thể nối lại các cuộc đàm phán với Nga vào cuối tháng 8, sau khi đã phản công ở một số khu vực nhất định, song không cho biết chi tiết.

Theo ông, Ukraine sẽ cân nhắc một thỏa thuận nhỏ với Nga trong trường hợp các lực lượng Kiev đẩy lùi quân Moscow hoặc phía Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine.

“Chúng tôi có thể xem xét một số hiệp ước chính trị như hiệp ước được đề xuất ở TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), chẳng hạn như sẽ không đề cập đến vấn đề Crimea trong vài năm. Chúng tôi sẽ làm điều đó không phải dựa trên quan điểm quân sự mà là về ngoại giao” - ông Arakhamia nhấn mạnh, theo hãng tin Ukrinform.

Ukraine tuyên bố bắn hạ UAV trinh sát hàng đầu của Nga

Lực lượng Không quân Ukraine ngày 17-6 tuyên bố rằng các lực lượng Kiev đã bắn hạ UAV trinh sát Merlin-VR của Nga. Theo Ukrinform, đây là mẫu UAV thử nghiệm, chỉ mới được ra mắt vào tháng 9-2021 và vẫn chưa được chính thức đưa vào biên chế trong quân đội Moscow.

Theo tờ Express, Ukraine Weapons Tracker - đơn vị chuyên theo dõi tình hình khí tài quân sự trên chiến trường Ukraine - cho biết rằng Merlin-VR là máy bay cực hiếm của Nga, và đây cũng là chiếc đầu tiên bị lực lượng Ukraine bắn hạ.

“Đây là một trong những máy bay do thám hiện đại nhất của Nga với tải trọng 6,5 kg và có khả năng bay ở độ cao lên đến 5 km" - Ukraine Weapons Tracker cho biết.

Nga hiện chưa phản hồi thông tin trên.

Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine thông báo rằng Nga đã tổn thất khoảng 33.350 quân tại Ukraine kể từ đầu chiến dịch quân sự.

Theo Bộ này, trong khoảng thời gian từ ngày 24-2 đến ngày 18-6, Nga đã thiệt hại 1.456 xe tăng, 3.573 xe bọc thép, 739 hệ thống pháo, 233 hệ thống tên lửa bắn loạt, 594 máy bay không người lái, 129 tên lửa hành trình, cùng nhiều trang thiết bị quân sự khác.

Nga cảnh báo nguy cơ đối đầu trực tiếp với Mỹ

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng việc Mỹ tiếp tục bơm vũ khí cho chính quyền Kiev có thể dẫn đến cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Moscow và Washington - hai siêu cường hạt nhân lớn nhất thế giới, theo tờ News Week.

Theo ông, vì muốn Nga thất bại, giới tinh hoa Mỹ đã liên tục bơm vũ khí cho chính quyền Kiev. “Rõ ràng đây là con đường dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân lớn. Điều này đầy rẫy những hậu quả khó lường" - ông Antonov lo ngại.

Theo ông, Nga đã rất kiên nhẫn và dành rất nhiều thời gian giải thích cho phương Tây rằng Moscow không thể chấp nhận những hành động như vậy. Ông nói thêm rằng Nga đã cảnh báo sẽ đáp trả “mạnh mẽ và tương xứng”, nhưng phương Tây đã cố gắng phớt lờ chúng.

“Mọi thứ đều có giới hạn của nó” - vị đại sứ nhấn mạnh.

Belarus cảnh báo rằng Nga có thể dùng “vũ khí mới” ở Ukraine

Hãng thông tấn BelTA ngày 17-6 đưa tin Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko đã cảnh báo rằng nếu Kiev tấn công các TP trên lãnh thổ của Nga, Moscow sẽ triển khai các vũ khí hoàn toàn mới ở Ukraine.

"Phía Ukraine đang kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa để tấn công các TP trên lãnh thổ của Nga như Kursk, Rostov, Orel, Belgorod và các thành phố lân cận. Tuy nhiên, tôi đã từng cảnh báo rằng họ không được phép làm như vậy trong bất kỳ trường hợp nào" - ông Lukashenko nói.

Ông Lukashenko nói rằng Nga sẽ sử dụng vũ khí hoàn toàn mới trong trường hợp này, song nói rõ đó là loại vũ khí nào. Ông khẳng định rằng vũ khí mới sẽ “được sử dụng để đối phó Kiev và những người đưa ra những quyết định này”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm