NÓNG: Phe ly khai ở Donbass sẽ trưng cầu dân ý gia nhập Nga trong vài ngày nữa

(PLO)- Chính quyền phe ly khai ở hai tỉnh Luhansk và Donetsk (miền đông Ukraine) cho biết họ đang có kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga trong tuần này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-9, chính quyền phe ly khai ở hai tỉnh Luhansk và Donetsk (miền đông Ukraine) cho biết họ đang có kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga trong tuần này, theo hãng tin AP.

Cụ thể, các phe ly khai ấn định thời điểm bắt đầu bỏ phiếu là ngày 23-9 và kết thúc vào ngày 27-9.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội gửi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, lãnh đạo phe ly khai tỉnh Donetsk - ông Denis Pushilin viết: "Tôi đề nghị Nga, càng sớm càng tốt, trong trường hợp có 'một quyết định tích cực' trong cuộc trưng cầu dân ý - điều mà chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa - hãy xem xét cho phép Donetsk trở thành một phần của Nga".

Lãnh đạo phe ly khai tỉnh Donetsk - ông Denis Pushilin. Ảnh: REUTERS

Lãnh đạo phe ly khai tỉnh Donetsk - ông Denis Pushilin. Ảnh: REUTERS

Trước đó trong cùng ngày, các quan chức do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Kherson - nơi các lực lượng của Moscow kiểm soát khoảng 95% diện tích, cho biết họ cũng đã quyết định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý. Các nhà chức trách thân Nga ở tỉnh Zaporizhia của Ukraine dự kiến tiếp bước Kherson.

Thông báo về các cuộc trưng cầu dân ý được đưa ra sau khi ông Dmitry Medvedev - cựu tổng thống và hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nói rằng điều này là cần thiết.

Ông Medvedev cho biết ông ủng hộ việc tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý để hai tỉnh miền đông Ukraine có thể chính thức trở thành một phần của Nga - động thái chắc chắn sẽ làm leo thang căng thẳng giữa Moscow và phương Tây.

Cựu tổng thống Nga cũng nói rằng việc sáp nhập Luhansk và Donetsk với Nga sẽ vẽ lại biên giới và cho phép Moscow sử dụng các phương tiện thích hợp để bảo vệ hai tỉnh này.

Phát biểu của ông Medvedev được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Putin đang cân nhắc các bước tiếp theo trong cuộc xung đột kéo dài gần bảy tháng.

Trước đó, ngày 19-9, Tỉnh trưởng Luhansk do Ukraine bổ nhiệm - ông Serhiy Haidai cho biết quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát khu định cư Bilohorivka (thuộc TP Sievierodonetsk, tỉnh Luhansk), theo hãng tin Reuters.

Tỉnh Luhansk kể từ tháng 7 đã hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của Nga.

Trước thông tin về đợt phản công của Ukraine, ông Pushilin đã kêu gọi lãnh đạo phe ly khai tỉnh Luhansk - ông Leonid Pasechnik hợp lực nhằm chuẩn bị một cuộc trưng cầu dân ý khẩn cấp về việc gia nhập Nga, theo hãng thông tấn TASS.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm