NSƯT Bảo Quốc, Quyền Linh cùng đông đảo nghệ sĩ dự giỗ Tổ sân khấu

(PLO)- Từ Mỹ trở về, NSƯT Bảo Quốc đến tham gia giỗ Tổ cùng anh em nghệ sĩ như Trịnh Kim Chi, Quyền Linh, Vân Anh, Phượng Loan... tại Nhà thờ Tổ sân khấu ở quận 1, TP.HCM. 

Sáng 25-9, Hội Sân khấu cùng Ban ái hữu nghệ sĩ TP.HCM đã tổ chức Lễ giỗ Tổ Sân khấu tại Nhà thờ Tổ sân khấu (số 133 đường Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1).

Lễ giỗ Tổ có sự tham dự của ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, ông Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, ông Tôn Thất Cần, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM cùng đông đảo nghệ sĩ, diễn viên…

tran-the-thuan.JPG
Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM cùng lãnh đạo Hội sân khấu dâng hương Tổ nghiệp. Ảnh: VĂN HÀ

Đến dự lễ giỗ từ rất sớm, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM thăm hỏi, động viên cho các nghệ sĩ gạo cội như vợ chồng Nhà giáo ưu tú Mạnh Dung- Thanh Dậu.

nha-giao-manh-dung.JPG
Ông Trần Thế Thuận thăm hỏi Nhà giáo ưu tú Mạnh Dung

Lễ giỗ năm nay do NSƯT Trịnh Kim Chi điều hành. Ngoài ra các nghi thức lễ giỗ có sự hỗ trợ của NSND Trần Ngọc Giàu và Phó Chủ tịch Hội sân khấu Tôn Thất Cần.

trinh-kim-chi1.JPG
NSUT Trịnh Kim Chi, Chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM tất bật chuẩn bị cho lễ giỗ
trinh-kim-chi-quyen-linh.JPG
NSUT Trịnh Kim Chi, cùng diễn viên Vân Anh và MC Quyền Linh có mặt từ sớm
phuong-loan.JPG
NS Phượng Loan chuẩn bị lễ vật
manh-dung-thanh-dau.JPG
Vợ chồng Nhà giáo Mạnh Dung- Thanh Dậu và NS Thanh Vy

Không chỉ vậy, lễ giỗ Tổ còn có sự tham gia của vợ chồng NSƯT Bảo Quốc, vừa trở về Việt Nam từ Mỹ.

Nhớ lại những lễ giỗ Tổ trong đoàn Thanh Nga, bà Thu Thuỷ, bà xã NSƯT Bảo Quốc cho biết ngày đó các nghi thức lễ giỗ cũng được thực hiện trang nghiêm như bây giờ, cũng đem bàn thờ Tổ ra giữa sân khấu rồi dâng những lễ vật cúng giỗ, sau khi dâng hương tất cả diễn viên trong đoàn cũng tụ tập lại để cùng nhau ôn lại những vui buồn của nghề...

bao-quoc.JPG
NSƯT Bảo Quốc dâng hương tại bàn thờ Tổ

"Lễ giỗ Tổ của đoàn ngày đó mang tính chất gia đình. Không chỉ vậy, trên bàn thờ Tổ các nghệ sĩ sẽ đem son phấn của mình để lên đó như cầu nguyện sự phù hộ của Tổ nghiệp để được khán giả yêu thương" – bà Thu Thuỷ cho hay.

bao-quoc-quyen-linh.JPG
NSƯT Bảo Quốc và MC Quyền Linh

Nói thêm với PLO, NSƯT Bảo Quốc cho biết: "Tôi rất muốn đi diễn khi trở lại Việt Nam nhưng chưa có thời gian hay vở nào phù hợp để tham gia. Hiện tại tôi và bà xã dành thời gian thăm hỏi người thân, vui vẻ cùng con cháu".

Theo Nghệ sĩ, MC Quyền Linh, mỗi mùa giỗ Tổ bản thân lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi đây là dịp anh, chị em nghệ sĩ gặp gỡ, cùng nhau chia sẻ, ôn lại một năm vừa qua đã làm được những gì.

"Mỗi mùa giỗ Tổ như thế, đứng trước bàn thờ Tổ, tôi dâng trào cảm xúc và nhớ sân khấu. Tôi cũng là một trong những diễn viên sân khấu nên tôi mong muốn rằng Tổ nghiệp sẽ phù hộ để giúp cho sân khấu thành phố phát triển hơn cũng như có đất cho anh em nghệ sĩ thể hiện năng lực của mình" – nam MC bày tỏ.

cat-tuong.JPG
Nghệ sĩ, MC Cát Tường cũng đến dâng hương Tổ nghiệp
bao-tri.JPG
Nghệ sĩ Bảo Trí
nghe-si-gio-to.JPG
Giỗ Tổ là dịp để các nghệ sĩ tề tựu về bày tỏ lòng biết ơn, thành kính dâng hương Tổ nghiệp và cùng nhìn lại một năm hoạt động nghệ thuật vừa qua.

Cũng trong sáng cùng ngày, tại sân khấu kịch IDECAF cũng đã tổ chức Lễ giỗ Tổ tại sân khấu. Đông đảo anh em nghệ sĩ cùng các học trò học nghề tại sân khấu cũng đã đến dâng hương cũng như bày tỏ thành kính của mình trong dịp này.

huynh-anh-tuan.JPG
Ông bầu Huỳnh Anh Tuấn dâng hương Tổ nghề sân khấu. Ảnh: VĂN HÀ

Chia sẻ với PLO, ông bầu Huỳnh Anh Tuấn cho biết: "Mọi năm, sân khấu của tôi sẽ tổ chức lễ giỗ Tổ đúng ngày tuy nhiên vì sợ trùng ngày với các sân khấu nên đã tổ chức sớm hơn. Năm nay đông đảo học viên, diễn viên trẻ của đoàn Đồng ấu Bạch Long, sân khấu IDECAF và Nhà hát Thanh niên đến tham dự rất vui.

Sau những thay đổi, chúng tôi tổ chức giỗ Tổ trong tâm thế hướng đến Tổ nghiệp và sẽ có những thay đổi cũng như cố gắng 'trở mình' trong thời gian tới".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm