Nuối tiếc công trình kiến trúc Dinh Tỉnh trưởng ở Đà Lạt sẽ bị di dời

Nuối tiếc công trình kiến trúc Dinh Tỉnh trưởng ở Đà Lạt sẽ bị di dời

(PLO)- Dinh Tỉnh trưởng toạ lạc trong khu vực đồi Dinh, là toà dinh thự của Thị trưởng Đà Lạt kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Tuyên Đức trước đây.

Từ trên cao, Đồi Dinh hiện ra là một mảng xanh hiếm hoi còn sót lại của “thành phố trong rừng” Đà Lạt. Trước năm 1910, người Pháp đã xây dựng Dinh Tỉnh trưởng để làm nơi ở và làm việc của Tỉnh trưởng tỉnh Tuyên Đức.

dinh-tinh-truong-1.jpeg
Dinh Tỉnh trưởng toạ lạc trên khu vực Đồi Dinh. Ảnh: VÕ TÙNG

Toạ lạc trên độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển, Dinh Tỉnh trưởng có 2 tầng nằm trong một khuôn viên đẹp với nhiều cây cổ thụ khác biệt, đặc sắc.

Sau giải phóng, dinh thự này được Bảo tàng Lâm Đồng sử dụng làm nơi lưu trữ các giá trị văn hoá của tỉnh và cả nước.

dinh-tinh-truong-4.jpeg
Dinh Tỉnh trưởng được xây dựng trước năm 1910. Ảnh: VÕ TÙNG

Hiện tại, Đồi Dinh nói chung và Dinh Tỉnh trưởng đang được Trung tâm Văn hoá nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng sử dụng làm Bảo tàng kỷ vật Đà Lạt và nơi cất giữ những công cụ trang trí của ngành văn hoá.

Trước đây, Dinh Tỉnh trưởng nằm trong nhóm bảo tồn nghiêm ngặt, nghĩa là nhóm biệt thự có giá trị điển hình về nghệ thuật kiến trúc, cảnh quan, lịch sử, văn hóa (nhóm 1).

Tuy nhiên, đến ngày 22-9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã đưa dinh tỉnh trưởng khỏi nhóm bảo tồn nghiêm ngặt nói trên.

dinh-tinh-truong-2.jpeg
Dinh Tỉnh trưởng từng nằm trong nhóm bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: VÕ TÙNG

Trước đó, tháng 3-2019, tỉnh Lâm Đồng đã công bố quyết định quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị khu vực trung tâm Hòa Bình, TP Đà Lạt, trong đó có quy hoạch khu vực Đồi Dinh.

Cùng với quyết định quy hoạch nói trên, Dinh Tỉnh trưởng được di dời lên cao gần 30 m nhường chỗ cho dự án khách sạn 7 tầng có tên Hotel du Printemps của KTS Thierry Van de Winagaert.

Dinh Tỉnh trưởng sẽ nhường chỗ cho một khách sạn hiện đại. Ảnh: VÕ TÙNG
Dinh Tỉnh trưởng sẽ nhường chỗ cho một khách sạn hiện đại. Ảnh: VÕ TÙNG

Cũng từ đây, xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều xen lẫn nuối tiếc khi lo ngại những giá trị đặc biệt về kiến trúc, về lịch sử của dinh sẽ mất đi. Bên cạnh đó, khu rừng với hàng chục cây cổ thụ có tuổi đời trăm năm ở Đồi Dinh cũng bị ảnh hưởng.

Ngày 7-11, có mặt trên Đồi Dinh, PLO ghi nhận nhiều nhóm bạn trẻ lên thăm quan, chụp ảnh cưới cùng với Dinh tỉnh trưởng và những cây cổ thụ độc đáo trong khu vực Đồi Dinh.

Nhiều cây cổ thụ trăm năm tuổi trên Đồi Dinh. Ảnh: VÕ TÙNG
Nhiều cây cổ thụ trăm năm tuổi trên Đồi Dinh. Ảnh: VÕ TÙNG

Bạn Nguyễn Viết Vân, ngụ TP Đà Lạt cho biết tranh thủ lên chụp ảnh vì nghe thông tin Dinh Tỉnh trưởng sẽ bị di dời.

"Quy hoạch, xây dựng để Đà Lạt phát triển là điều cần thiết. Thế nhưng, bảo tồn những giá trị đặc sắc về mặt kiến trúc, văn hoá và lịch sử cũng vô cùng cần thiết. Tôi mong lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng hết sức cân nhắc trước khi đưa ra quyết định sau cùng" - Vân nói và cho biết trong máy ảnh của mình đã có hơn 1.000 tấm hình về dinh thự đặc biệt này.

Ngày 7-11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị tỉ lệ 1/500, khu trung tâm Hoà Bình, TP Đà Lạt, trong đó có khu vực Đồi Dinh.

Buổi làm việc có sự tham dự của các sở, ngành, TP Đà Lạt và Hội Quy hoạch phát triển đô thị, Hội Kiến trúc sư TP. Đặc biệt có sự tham dự của Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn - một chuyên gia kiến trúc có nhiều tâm huyết với TP Đà Lạt

Trong quy hoạch chi tiết này, nhiều chuyên gia và người dân yêu Đà Lạt rất quan tâm đến số phận Dinh Tỉnh trưởng nằm trên khu Đồi Dinh, địa bàn phường 1.

Đọc thêm