Gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO: Đà Lạt đã nỗ lực ra sao?

(PLO)- Cùng với TP Hội An, Đà Lạt đã được UNESCO vinh danh, gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lãnh đạo UBND TP Đà Lạt cho biết sáng 2-11 sẽ tổ chức thông cáo báo chí việc TP Đà Lạt gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.

Trước đó, ngày ngày 31-10, trang Web chính thức của UNESCO đã công bố danh sách gồm 55 thành phố được công nhận tham gia vào mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO.

thuy-ta-8065-3868.jpg
Một góc TP Đà Lạt. Ảnh: VT

Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam cũng có trong danh sách này với tư cách là thành viên mới của mạng lưới sáng tạo toàn cầu UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.

Theo thông báo, Tổng Giám đốc UNESCO là Audrey Azoulay khẳng định rằng: Các thành phố mới được chấp nhận vào Mạng lưới vì những cam kết sẽ đề ra chiến lược phát triển chú trọng vào việc phát huy văn hóa và sự sáng tạo, đồng thời cũng cam kết quá trình quy hoạch phát triển đô thị sẽ lấy con người làm trung tâm.

Việc được UNESCO công nhận tham gia vào mạng lưới thành phố sáng tạo là nỗ lực lớn của chính quyền và nhân dân TP Đà Lạt trong gần 3 năm qua.

hhh.jpg
TP Đà Lạt tổ chức hội thảo tham vấn xây dựng hồ sơ TP Đà Lạt gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO. Ảnh: VT

Cụ thể, năm 2021, TP. Đà Lạt được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn là một trong 8 thành phố của Việt Nam (cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Hạ Long, Vũng Tàu, Hải Phòng) tham gia phối hợp thực hiện việc xây dựng đề án.

Tháng 5-2022, đội ngũ các chuyên gia tư vấn của đề án đã thực hiện các đợt nghiên cứu đánh giá tiền khả thi đối với TP Đà Lạt và nhận định lĩnh vực âm nhạc là lĩnh vực mà Đà Lạt có lịch sử phát triển, có thành tựu và tiềm năng trở thành một lĩnh vực mang lại nhiều tác động kinh tế-văn hoá-xã hội trong thời gian tới.

Đến tháng 8-2022, UBND thành phố Đà Lạt đã báo cáo và nhận được sự thống nhất của UBND tỉnh Lâm Đồng xin chủ trương để TP Đà Lạt nộp hồ sơ đăng ký tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2023 trong lĩnh vực âm nhạc.

hhhhhh.jpg
Lãnh đạo TP Đà Lạt đã nỗ lực để được công nhận gia nhập mạng lưới sáng tạo toàn cầu UNESCO. Ảnh: VT

Trên cơ sở có sự đồng ý về chủ trương của UBND tỉnh, TP Đà Lạt đã được Cục Hợp tác Quốc tế hỗ trợ, UBND Thành phố Đà Lạt đã phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt nam xây dựng hồ sơ “Đà Lạt - Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực Âm nhạc” đề cử tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Ngày 08-6-2023, tổ chức Hội thảo tham vấn hồ sơ tham gia ứng cử với sự tham gia của đông đảo các cơ quan quản lý, các đơn vị giáo dục và đào tạo, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các chuyên gia tư vấn quốc tế đến từ các thành phố sáng tạo khác (Thành phố Daegu, Hàn Quốc; TP Belfast, Bắc Ai-Len, Vương quốc Anh…);

Ngày 30-6, ông Đặng Quang Tú - Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt đã ký Thư đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc cùng hồ sơ đăng ký Đà Lạt gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO.

MV 03 (1).jpg
Đà Lạt là thành viên mới của Mạng lưới sáng tạo toàn cầu UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc. VT

Trong năm 2023, ngoài thành phố Đà Lạt tham gia ứng cử thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc, còn có thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) tham gia ứng cử trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.

Từ ngày 05-12/8/2023, trong khuôn khổ Chương trình UK/Viet Nam Season 2023 kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và 30 năm thành lập Hội đồng Anh tại Việt Nam, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã có chuyến công tác tại thành phố Edinburgh, Scotland (Vương Quốc Anh) - một thành phố nổi tiếng là thành phố Văn học UNESCO, văn chương, kiến trúc, Lễ hội hàng đầu thế giới để quảng bá tiềm năng, thế mạnh Đà Lạt nhằm kết nối và tạo dựng các mối quan hệ hợp tác, liên kết với ngành văn hóa nghệ thuật của Scotland và cộng đồng nghệ thuật quốc tế nói chung.

Thành phố Đà Lạt cũng đã có buổi gặp mặt, chia sẻ, kêu gọi sự ủng hộ đối với hồ sơ ứng cử của thành phố Đà Lạt đối với đại diện thành phố Glasgow (thành phố sáng tạo lĩnh vực Âm nhạc UNESCO năm 2009) và thành phố Dundee (thành phố sáng tạo lĩnh vực Thiết kế UNESCO năm 2008).

Đến ngày 13-10-2023, nhân chuyến viếng thăm công tác Đoàn chuyên gia Hội đồng Anh Scotland đến thăm Đà Lạt, thành phố đã tổ chức buổi trao đổi tọa đàm với chủ đề “Phát triển thành phố sáng tạo tại Scotland và Việt Nam” với sự tham gia của các nhà thực hành sáng tạo văn hóa nghệ thuật tại địa phương và những đơn vị có kinh nghiệm tổ chức Lễ hội Festival Hoa Đà Lạt. Thông qua buổi toạ đàm, các chuyên gia hai bên đã có những trao đổi, chia sẻ về cơ chế, chính sách, hoạt động văn hóa sáng tạo và công tác tổ chức lễ hội tại các địa phương.

bich-hoa-1.jpg
Một góc TP Đà Lạt. Ảnh: VT

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt cũng đồng thời thể hiện mong muốn Hội đồng Anh Scotland, các tổ chức quốc tế, thành viên của UCCN ủng hộ Đà Lạt gia nhập mạng lưới để có thể tăng cường cơ hội học tập kinh nghiệm hoạch định cơ chế, chính sách, mở rộng giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực đối với các thành viên trong mạng lưới, đưa Đà Lạt phát triển nhanh và bền vững với các tiềm năng vốn có trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Ngày 31-10, theo Trang thông tin chính thức của UNESCO, nhân ngày Thành phố thế giới, Đà Lạt đã được UNESCO vinh danh, gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.

Năm 2023 là cột mốc quan trọng đánh dấu thành phố Đà Lạt tròn 130 năm hình thành và phát triển (1893 - 2023). Cùng nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc được thực hiện xuyên suốt trong năm, sự kiện thành phố Đà Lạt trở thành thành phố sáng tạo có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm