Lâm Đồng chưa công nhận trúng thầu khu đất Thủy tạ trên hồ Xuân Hương

(PLO)- UBND tỉnh Lâm Đồng chưa ra quyết định công nhận trúng thầu đối với người đấu giá thành công Nhà hàng Thủy tạ trên hồ Xuân Hương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-11, Ông Ngô Văn Ninh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết UBND TP Đà Lạt đã có hồ sơ đề nghị UBND tỉnh quyết định công nhận trúng thầu đối với khu đất nhà hàng Thủy tạ trên hồ Xuân Hương.

Nhà hàng Thủy tạ trên Hồ Xuân Hương
Nhà hàng Thủy tạ trên Hồ Xuân Hương. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo ông Ninh, ngày 1-11, UBND TP Đà Lạt đã gửi tờ trình và hiện văn phòng đang tham mưu để trình lãnh đạo phê duyệt.

Trước đó, khu đất bao gồm hai đảo nổi nằm trong Danh thắng Quốc gia hồ Xuân Hương được ra giá khởi điểm 3,04 tỉ đồng/năm.

Mức giá trên bao gồm tiền thuê nhà 378 triệu đồng/năm, tiền thuê đất 2,662 tỉ đồng/năm với thời hạn thuê 10 năm.

Sau khi đấu giá, một người dân ở TP Hà Nội đã thắng đấu giá khu đất vàng này với mức giá là 15,15 tỉ đồng/năm. UBND TP Đà Lạt cho biết người thắng đấu giá phải nộp tiền một lần cho thời hạn thuê 10 năm.

Khu đất Thủy Tạ trên hồ Xuân Hương có tổng diện tích 3.876 m2. Toàn bộ khu đất này là đất thương mại dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm