Ông Phan Văn Mãi tham gia Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP.HCM

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, sáng 28-6, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, cho biết Thường trực Thành ủy đã thống nhất tăng cường điều động thêm 4 lãnh đạo vào Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.

Bốn lãnh đạo, gồm: Ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và một Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch COVID-19 sáng 28-6. Ảnh: TTBC 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM được thành lập ngày 1-2-2020. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong là Trưởng Ban chỉ đạo. Như vậy, với việc bổ sung thêm 4 lãnh đạo, hiện nay Ban chỉ đạo có trên 50 thành viên.

Một trong những nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh, kịp thời xây dựng kế hoạch, phương án, giải pháp, kinh phí phòng, chống dịch cụ thể và tham mưu UBND TP. Từ đó, UBNDTP sẽ chỉ đạo, triển khai các giải pháp hữu hiệu nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, khống chế và dập tắt kịp thời dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân TP. 

Trong ngày 28-6, ông Phan Văn Mãi cùng đại diện một số sở ngành của TP.HCM đã đến thăm, động viên các lực lượng tham gia phục vụ khu cách ly và Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 tại Đại học Quốc gia TP.HCM.

Gửi lời cảm ơn đến các lực lượng tham gia phục vụ khu cách ly và thu dung điều trị COVID-19 tại đây, ông Phan Văn Mãi mong muốn, các đơn vị phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh một cách an toàn, tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Đồng thời phối hợp trong việc xử lý rác thải y tế tại khu cách ly, tập trung cho công tác xử lý nước thải, rác tại bệnh viện dã chiến. Cùng với việc thu dọn phòng ở sinh viên làm khu cách ly, cần kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ cho các cho các sinh viên chuyển chỗ ở khi nhường ký túc xá để làm khu cách ly phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.

Ông Phan Văn Mãi cũng đề nghị Công an TP Thủ Đức nâng cao tinh thần, trách nhiệm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho khu cách ly tại Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm