Ông Pita Limjaroenrat thể hiện quyết tâm trước ngày quốc hội Thái Lan bầu thủ tướng

(PLO)- Ông Pita Limjaroenrat - ứng viên đại diện đảng Tiến bước (MFP) tranh cử chức thủ tướng Thái Lan - khẳng định ông sẽ "không lùi bước", trong bối cảnh chỉ còn 4 ngày nữa quốc hội Thái Lan bỏ phiếu bầu thủ tướng mới.  
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-7, ông Pita Limjaroenrat - ứng viên đại diện đảng Tiến bước (MFP) tranh cử chức thủ tướng Thái Lan - tham gia buổi mít tinh cảm ơn cử tri. Sự kiện diễn ra ở thủ đô Bangkok (Thái Lan), thu hút nhiều người tham gia, theo hãng tin AFP.

Tại buổi mít tinh, ông Pita cho biết Thái Lan sẽ có một sự kiện quan trọng trong ngày 13-7 khi các thành viên quốc hội bỏ phiếu bầu thủ tướng mới. Ông khẳng định “sẽ không lùi bước” trước những khó khăn.

"Nếu các bạn không lùi bước, tôi sẽ không lùi bước. Nếu chúng ta đưa ra quyết định đúng đắn và cho Thái Lan một cơ hội, đất nước chúng ta sẽ phát triển” - ông Pita nói.

Ông Pita Limjaroenrat - ứng viên đại diện đảng Tiến bước tranh cử chức thủ tướng Thái Lan - trong buổi mít tinh cảm ơn cử tri vào ngày 9-7. Ảnh: AFP

Ông Pita Limjaroenrat - ứng viên đại diện đảng Tiến bước tranh cử chức thủ tướng Thái Lan - trong buổi mít tinh cảm ơn cử tri vào ngày 9-7. Ảnh: AFP

Trong bài phát biểu, ông Pita cũng cho rằng ngày 13-7 tới là “cơ hội vàng”.

“Tôi không biết chúng ta sẽ phải đợi bao lâu để cơ hội vàng như ngày 13-7 lại đến. Tôi xin cảm ơn những người nói họ đứng về phía nhân dân. Hy vọng trong 4 ngày còn lại, chúng ta sẽ có thể đi đến thống nhất và đưa đất nước này tiến lên “ - ông Pita phát biểu.

Sau cuộc bầu cử hồi tháng 5, đảng Tiến bước trở thành đảng giành được nhiều ghế nhất trong Hạ viện với 151 ghế. Xếp sau đảng Tiến bước là đảng Vì nước Thái với 141 phiếu.

Hai đảng trên đã thỏa thuận cùng với 6 đảng khác để thành lập liên minh. Liên minh này dự kiến đề cử ông Pita giữ chức thủ tướng Thái Lan.

Hiện tại, liên minh 8 đảng do đảng Tiến bước của ông Pita dẫn đầu đã giành được 312 ghế trong Hạ viện. Nhưng để ông Pita trở thành thủ tướng, ông cần sự chấp thuận của ít nhất 376 phiếu bầu ở cả Hạ viện và Thượng viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm