Ông Tập Cận Bình gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến ông Kim Jong Un

Trong thư, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới ông Kim Jong-un, KCNA cho biết.

Theo Tân Hoa xã, ông Tập nói rằng đảng Lao động Triều Tiên đã tạo ra “kết quả mới” trong việc xây dựng xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kim Jong Un.

Ông Tập cho biết “tình hữu nghị truyền thống” là một “tài sản quý báu” đã được tạo nên và “nuôi dưỡng cẩn thận” bởi các thế hệ lãnh đạo.

Ông Tập Cận Bình gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến ông Kim Jong Un ảnh 1
Ông Kim Jong Un vừa được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Cả ông Tập Cận Bình và Kim Jong Un đều là con cháu của các nhà lãnh đạo cộng sản. Ông Kim là cháu ruột của người sáng lập nước CHDCND Triều Tiên Kim Nhật Thành trong khi ông Tập là con trai của ông Tập Trọng Huân, một nhà cộng sản được coi là một trong những người thuộc thế hệ lãnh đạo đầu tiên của Trung Quốc.

Thư chúc mừng của ông Tập cũng đề nghị Triều Tiên cải cách kinh tế, kêu gọi hợp tác phát triển vì “hạnh phúc” của cả người dân Triều Tiên và nhân dân Trung Quốc.

Phía Bình Nhưỡng ngày 10-5 cũng đã công khai về việc nhận thư chúc mừng của ông Tập.

KCNA đưa tin “đồng chí Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên - đồng chí Kim Jong Un ngày 9-5”.

Tuy nhiên, ông Tập không đề cập đến chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trong thư gửi tới ông Kim Jong Un. Trước đó, Bắc Kinh đã nhiều lần kêu gọi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm