Ông Trump lệnh CIA dừng hỗ trợ phe nổi dậy Syria

Theo RT, hôm 19-7, các quan chức Mỹ nói với tờ Washington Post (WP) và hãng tin Reuters rằng Tổng thống Donald Trump đã quyết định chấm dứt chương trình bí mật trang bị vũ khí và huấn luyện của CIA cho cái gọi là quân nổi dậy ôn hòa ở Syria.

WP dẫn nguồn tin giấu tên cho hay ông Trump quyết định chấm dứt chương trình này vì chương trình không đem lại hiệu quả như mong muốn, hơn nữa Washington muốn cải thiện quan hệ với Moscow.

Một binh sĩ của quân đội Syria tự do (FSA) tại TP Deraa, Syria hôm 9-7. Ảnh: REUTERS

 Theo nguồn tin, quyết định trên được ông Trump đưa ra trong cuộc họp với Giám đốc CIA Mike Pompeo và cố vấn an ninh quốc gia H.R.McMaster. Cuộc họp này nằm trong công tác chuẩn bị cho cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin hôm 7-7 bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Đức.

"Đây là một quyết định quan trọng... Ông Putin đã thắng ở Syria" - một quan chức giấu tên nói trong khi thảo luận về chương trình bí mật. Nhà Trắng và Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từ chối bình luận thông tin trên.

Tờ Al-Masdar News (Syria) bình luận đây được coi là một động thái có ý nghĩa quan trọng đối với lực lượng quân đội Syria Tự do (FSA), đóng quân ở miền Nam Syria, quanh đường biên giới Al-Tanf.

Một khi sự thay đổi đột ngột của chính sách này được thực hiện đầy đủ, tờ Al-Masdar News dự đoán quân đội Mỹ sẽ sơ tán binh sĩ của mình khỏi căn cứ quân sự Al-Tanf và đưa họ đến lãnh thổ ở Hasakah, hiện do người Kurd kiểm soát, chỉ để duy nhất lực lượng nổi dậy ở miền Nam Syria tự chiến đấu chống lại quân đội chính phủ Syria (SAA).

Được biết chương trình vũ trang bí mật của CIA được đặt mật danh Timber Sycamore (cây ngô đồng) do chính quyền cựu Tổng thống Obama khởi xướng vào năm 2013, là xương sống của chiến lược lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad của Washington.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng phát động một chương trình khác dưới sự giám sát của Lầu Năm Góc. Mục đích chương trình này là huấn luyện quân nổi dậy chống các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria. Chương trình đã dừng lại hồi năm ngoái sau khi nổi lên thông tin mặc dù chi ra hơn 500 triệu USD để huấn luyện tới 5.000 chiến binh nổi dậy song chỉ có năm chiến binh được huấn luyện thực sự sau chương trình.

John Pike, Giám đốc nhóm nghiên cứu quân sự và chiến lược GlobalSecurity.Org, nhận định chương trình CIA là một trong những chương trình tài trợ lớn nhất của Mỹ cho lực lượng nước ngoài, còn chương trình của Lầu Năm Góc lại là một thất bại to lớn, theo Independent.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm