Ngành thực phẩm chế biến Việt lao đao

Ông Văn Đức Mười chia tay, Vissan có sếp mới

Ngày 5-4, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Tại đây HĐQT đã trình đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm các chức danh đối với ông Văn Đức Mười - Tổng Giám đốc Vissan, bà Hoàng Thị Kim Phượng và ông Nguyễn Kim Khánh.

Bên cạnh đó, đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên HĐQT và hai thành viên ban kiểm soát. Ông Huỳnh Quang Giàu hiện là kế toán trưởng kiêm trưởng Phòng Tài chính kế toán Vissan trúng cử vào thành viên HĐQT. Ông Lê Quang Liêm và ông Phạm Hồng Sơn trúng cử vào thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Phúc Khoa, Chủ tịch HĐQT Vissan, cho biết sau khi thống nhất, HĐQT đã bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc An, hiện là phó tổng giám đốc Vissan, giữ chức vụ phó chủ tịch HĐQT thay thế ông Văn Đức Mười.

Đồng thời theo nguyện vọng cá nhân của ông Văn Đức Mười đề nghị HĐQT thông qua miễn nhiệm chức danh tổng giám đốc vì đến tuổi nghỉ hưu. Vì vậy, ông Nguyễn Ngọc An giữ chức vụ tổng giám đốc. Như vậy, Công ty Vissan sẽ có tổng giám đốc mới từ ngày 7-4.

Ông Nguyễn Ngọc An (đầu tiên từ phải qua) sẽ là tổng giám đốc Vissan từ ngày 7-4.

Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua tờ trình dự án di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan. Dự án này có tổng mức đầu tư 1.587,2 tỉ đồng.

Vissan chiếm 8%-10% quy mô thị trường thực phẩm tươi sống.

Hiện nay Vissan là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành thực phẩm, lĩnh vực hoạt động chuyên về sản xuất kinh doanh thịt tươi sống, đông lạnh và thực phẩm chế biến từ thịt.

Vissan giữ 65% thị phần xúc xích, 75% thị phần lạp xưởng, 40% thị phần hàng đông lạnh, 30% thị phần giò chả, 20% thị phần đồ hộp… Công ty cũng sở hữu hệ thống phân phối với hơn 130.000 điểm bán trên toàn quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm