Ông Võ Đức Thanh làm Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh

(PLO)- Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị tân Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh tập trung chăm lo đời sống của người dân, đưa nền kinh tế cả huyện đi lên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã chủ trì buổi trao quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ TP Huỳnh Thanh Nhân đã công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh khoá XI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Đức Thanh, Phó Bí thư huyện uỷ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao quyết định cho tân Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh. Ảnh: LÊ THOA

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao quyết định cho tân Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh. Ảnh: LÊ THOA

Ông Thanh được bảo lưu sáu tháng hệ số phụ cấp chức vụ là 1.0, sau đó hưởng hệ số phụ cấp chức vụ là 0.7.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch huyện Bình Chánh Võ Đức Thanh bày tỏ vinh dự, xúc động và cảm ơn lãnh đạo TP đã quan tâm, đánh giá và giao nhiệm vụ mới.

Theo ông Thanh, nhiệm vụ mới tại UBND huyện Bình Chánh là rất nặng nề. Bởi đây là một địa phương có tốc độ đô thị hoá cao, có nhiều dự án trọng điểm của TP và quốc gia.

Ông Thanh khẳng định sẽ sớm cùng với Thường trực huyện uỷ, Thường trực UBND huyện Bình Chánh thực hiện 19 chỉ tiêu, bốn công trình trọng điểm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra. Trong đó sẽ tập trung vào đề án xây dựng huyện trở thành quận.

Tân Chủ tịch huyện Bình Chánh cho biết hiện nay huyện đang thực hiện ý tưởng quy hoạch chung của huyện để gắn kết với quy hoạch chung của TP. Do đó, ông sẽ cùng tập thể sớm cụ thể hoá những ý tưởng này thành nhiệm vụ quy hoạch chung của huyện. Từ đó, tạo điều kiện để huyện thực hiện tốt việc quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng; tạo động lực mới để phát triển TP ở phía Tây Nam.

Đồng thời, ông sẽ sớm tập trung vào các dự án trọng điểm mà trước mắt là dự án đường vành đai 3, cao tốc Bến Lức – Long Thành, Khu y tế Tân Kiên…

Ông cũng nhanh chóng xuống các địa bàn dân cư, nhất là các xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Tân Kiên đang có vấn đề về trật tự xây dựng, môi trường; nhằm nắm bắt tình hình, tiếp thu ý kiến cử tri.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đã chúc mừng ông Võ Đức Thanh được tổ chức tin tưởng giao nhiệm vụ, trọng trách mới. Ông Mãi bày tỏ tin tưởng tân Chủ tịch huyện Bình Chánh sẽ tiếp tục phát huy, nỗ lực cùng tập thể huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đánh giá về chương trình hành động của ông Võ Đức Thanh, ông Phan Văn Mãi cho biết ông Thanh đã có sự chuẩn bị ban đầu kỹ lưỡng, đầy đủ. Ông Mãi đề nghị ông Thanh cố gắng lắng nghe, học hỏi từ bà con nhân dân cũng như từ tập thể lãnh đạo, đồng nghiệp.

Lấy kinh nghiệm từ chính bản thân mình, ông Mãi đề nghị ông Thanh phải tập trung nhanh nhất có thể để hiểu được địa bàn, con người, công việc mà cách nhanh nhất là thông qua đồng chí, đồng nghiệp và người dân; lăn xả vào thực tiễn và tiếp xúc, gặp gỡ doanh nghiệp, trí thức, người dân…

Lưu ý về công tác quản lý nhà nước tại huyện Bình Chánh, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho rằng đối với địa bàn đô thị hoá nhanh, việc quản lý quy hoạch, xây dựng, đô thị, môi trường là câu chuyện rất khó khăn, phức tạp. Thời gian qua huyện cũng nảy sinh một số vấn đề từ góc độ này. Do đó đây là vấn đề mà tân Chủ tịch huyện cần ưu tiên.

Cùng với đó là phải thực hiện chăm lo cho đời sống của người dân, bởi đây là vùng đất đặc biệt, bên cạnh những khu vực phát triển, đô thị hoá sớm thì vẫn còn địa bàn mà đời sống của người dân không khác gì miền Tây, thậm chí còn giống như vùng sâu vùng xa.

“Chính quyền phải hết quan quan tâm, chăm lo cho đời sống người dân, không phải bằng lời nói hoặc một, hai việc làm đâu” – ông Mãi gửi gắm và cho rằng chăm lo cho dân không phải là “mang mền, gối, thực phẩm đến” mà phải chăm lo để phát triển toàn diện cho bà con, nâng nền kinh tế cả huyện đi lên. Qua đó, những vấn đề như ngập nước ở huyện thì huyện phải nghiên cứu, có giải pháp dù bất luận đó là tuyến đường của trung ương hay của TP.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề nghị tân Chủ tịch huyện Bình Chánh quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện từ Thường trực, phòng ban đến xã, thị trấn. Ngoài ra cần quan tâm người dân, đội ngũ doanh nghiệp làm nên kinh tế của huyện.

“Khi nhìn thấy tốc độ đô thị hoá của Bình Chánh, nhìn thấy bất cập trong quản lý đô thị, xây dựng, trong bố trí dân cư thì cần tính chuyện dài hơi hơn, làm sao cho huyện phát triển đồng đều, thành quả phát triển này phải để người dân được hưởng không quá chênh lệnh” – ông Mãi nhắn nhủ.

Trước đó, chiều 18-8, ông Nguyễn Phước Lộc, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM, đã trao quyết định điều động công chức đối với ông Võ Đức Thanh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, trực thuộc UBND TP, về làm Phó Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh.

Đồng thời giới thiệu ông Võ Đức Thanh để HĐND huyện bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh.

Ông Võ Đức Thanh sinh năm 1971, là thạc sĩ kinh tế. Năm 2016, ông Thanh được bổ nhiệm là Phó Chủ tịch UBND quận 11.

Tháng 2-2019, ông Thanh được điều động về làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc UBND TP.

Đầu năm 2022, ông Đào Gia Vượng, Chủ tịch huyện Bình Chánh đột ngột qua đời. Ông Phạm Văn Lũy, Phó Chủ UBND huyện, được giao quyền điều hành UBND huyện Bình Chánh cho đến khi cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm