Pakistan bắt 107 người vì … chơi thả diều

Theo hãng tin Sputnik ngày 14-2, phát ngôn viên của ông Zahid Mehmood Gondal, quản lý cấp cao Sở Cảnh sát Lahore, cho biết cảnh sát đã mở chiến dịch truy quét lớn vào cuối tuần qua dẫn đến việc 107 người bị bắt giữ trên. Ngoài ra, có 800 chiếc diều và 230 cuộn dây bị tịch thu.

Người này nói thêm thả diều là một hiểm họa công cộng và yêu cầu các bậc cha mẹ ngăn con mình thả diều. “Những ai tiếp tay cho hoạt động này cũng sẽ đối mặt với hình phạt tương tự” - ông nói.

thả diều
Sản xuất, mua bán và thả diều bị cấm tại tỉnh Punjab, Pakistan. Ảnh: Sputnik

Năm 2009, tỉnh Punjab đã ban hành lệnh cấm sản xuất, mua bán và sử dụng diều. Lệnh cấm xuất phát từ một vụ việc xảy ra năm 2005. Khi đó, có nhiều người thiệt mạng do vướng dây diều được chủ quấn thêm mảnh thủy tinh hoặc kim loại sắc bén để cắt đứt dây diều đối phương trong cuộc thi “chọi diều”.

Cuộc thi “chọi diều” là một lễ hội truyền thống mang tên Basant của Pakistan. Tuy nhiên, vì sự nguy hiểm trong trò chơi đã dẫn đến ít nhất 18 người thiệt mạng và 24 người bị thương từ năm 2006 đến 2009.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm