Pháp giúp thành lập không gian Pháp tại TP Cần Thơ

Ngày 16-9, Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam – Pháp lần thứ 10 đã bế mạc với việc thông qua tuyên bố chung và ký kết năm ghi nhớ, hợp tác giữa 12 địa phương Việt Nam và Pháp.

Trong đó, hai biên bản ghi nhớ, thiết lập quan hệ hợp tác giữa Cần Thơ và Huế với các tỉnh, TP của Pháp; Ba dự án thỏa thuận hợp tác về hỗ trợ quy hoạch, xử lý nước thải TP Yên Bái, thành lập không gian Pháp tại TP Cần Thơ và bảo tồn môi trường thủy sản đảo Cát Bà (TP Hải Phòng).

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống (bìa phải) trao cờ đăng cai Hội nghị lần thứ 11 cho đại diện TP Toulouse

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống (bìa phải) trao cờ đăng cai Hội nghị lần thứ 11 cho đại diện TP Toulouse (Pháp).

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary cho rằng hội nghị đã tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt – Pháp và giúp hai bên xích lại gần nhau, hiểu nhau hơn thông qua các vấn đề chung mà cả hai bên cùng quan tâm. Ông Bertrand Lortholary cũng mong muốn sau hội nghị sẽ giúp các tỉnh, thành của Việt Nam thu hút vốn đầu tư từ Pháp nhiều hơn nữa.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cũng bày tỏ hy vọng thông qua hội nghị lần này các địa phương của hai nước sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa. Ông Thống cũng mong rằng TP Cần Thơ và các địa phương của Pháp sẽ gặp nhau trong quá trình triển khai những dự án đã được ký kết. TP Cần Thơ quyết tâm hướng tới mục tiêu trở thành đô thị văn minh, hiện đại, là trung tâm của vùng.

Qua hội nghị lần này, 28 tỉnh, thành của Việt Nam đã giới thiệu với doanh nghiệp Pháp 57 dự án mời gọi đầu tư trên các lĩnh vực như: y tế, môi trường, nông nghiệp, du lịch, hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển, Logistics… với tổng số vốn đầu tư trên 7,1 tỉ USD.

Tại lễ bế mạc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đã trao cờ đăng cai Hội nghị lần thứ 11 cho đại diện TP Toulouse (Pháp) dự kiến diễn ra vào năm 2019.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm