Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, tặng quà tết tại tỉnh Long An

(PLO)- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người dân và công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Long An.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 7-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái thăm, tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động khó khăn tại Long An. Cùng đi có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Lại Thị Bướng. Ảnh: HUỲNH DU
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Lại Thị Bướng. Ảnh: HUỲNH DU

Tại huyện Đức Hòa, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng đoàn công tác đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lại Thị Bướng (91 tuổi, có chồng và con trai hy sinh trong công cuộc bảo vệ đất nước).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi, chúc Mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe để luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã gửi những món quà, lời chúc Tết sớm tới mẹ Việt Nam Anh hùng Lại Thị Bướng và mong muốn Mẹ tiếp tục sống lâu, sống khỏe cùng con cháu, nhân dân.

Cũng tại xã này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đến thăm, tặng quà thương binh 1/4 Hoa Thành Song (77 tuổi).

Phó Thủ tướng bày tỏ sự tri sâu sắc và động viên thương binh cố gắng giữ gìn sức khỏe để chứng kiến và ủng hộ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, trong đó thành quả đạt được có đóng góp, hy sinh to lớn của của các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tặng quà người nghèo ở huyện Bến Lức. Ảnh: HUỲNH DU

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tặng quà người nghèo ở huyện Bến Lức. Ảnh: HUỲNH DU

Chiều cùng ngày, tại huyện Bến Lức, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Long An tham dự chương trình trao quà Tết cho 400 gia đình nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi trao quà, Phó Thủ tướng đánh giá cao những kết quả nổi bật của tỉnh, cũng như công tác triển khai các chính sách của Chính phủ, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội sau đợt dịch Covid-19.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao những kết quả của tỉnh Long An đạt được trong năm 2022. Ảnh: HUỲNH DU

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao những kết quả của tỉnh Long An đạt được trong năm 2022. Ảnh: HUỲNH DU

Phó Thủ tướng đề nghị các lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An và các cơ quan, ban, ngành quán triệt và thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Quý Mão 2023 và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung hoạt động, tổ chức chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phối hợp với các cấp chính quyền và toàn hệ thống chính trị tổ chức “Tết Sum vầy” để chăm lo thiết thực hơn cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HUỲNH DU
Phó Thủ tướng tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HUỲNH DU

Chính quyền, đoàn thể kịp thời vận động hỗ trợ đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và người lao động nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.

Thông qua các hoạt động chăm lo Tết, nhằm giúp cho đoàn viên và người lao động nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của tổ chức Công đoàn với doanh nghiệp.

Điều này góp phần phát triển đoàn viên; tạo động lực khích lệ, động viên đoàn viên, người lao động làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn bó với doanh nghiệp, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm