Phó Thủ tướng thăm người dân điểm dân cư Thanh Hòa vùng biên tỉnh Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và tặng quà nhân dân tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới thuộc xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, Bình Phước.

Phó Thủ tướng thăm nhà một hộ dân tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Thanh Hòa. Ảnh: LA

Trong chuyến thăm Phó Thủ tướng đã đến động viên thăm hỏi và tặng quà cho nhân dân tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Thanh Hòa.

Phó Thủ tướng bày tỏ niềm vui mừng khi thấy điểm dân cư được xây dựng khang trang, có đầy đủ các thiết bị phục vụ nhu cầu thiết yếu cho đời sống hàng ngày của người dân.

Đây chính là động lực cho người dân tiếp tục tin tưởng gắn bó với mảnh đất nơi đây, từ đó tham gia sản xuất và đóng góp vào công tác bảo vệ biên giới quốc gia.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Bình Phước, Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất, tốt nhất cho người dân có cuộc sống ổn định, đầy đủ hơn nữa.

Phó Thủ tướng tặng quá cho người dân tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Thanh Hòa. Ảnh: LA

“Việc đảm bảo, chăm lo tốt đời sống cho nhân dân, để người dân sinh sống lâu dài tại khu vực biên giới, tham gia đóng góp vào công tác bảo vệ biên giới quốc gia là rất quan trọng”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng cũng đến thăm Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu; Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Tà Thiết (xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh); thăm căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam; dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự kiến, ngày mai (7-4) Phó Thủ tướng sẽ dự lễ kỉ niệm 50 năm giải phóng huyện Lộc Ninh.

Điểm dân cư Thanh Hòa (huyện Bù Đốp, Bình Phước) được xây dựng từ cuối năm 2019 có tổng cộng 50 căn nhà. Hiện nay, các hộ dân đều đã sinh sống ổn định ở đây.  

Tới đây, sẽ triển khai xây dựng 1 nhà văn hóa và điểm trường mẫu giáo.

Sau 4 năm triển khai đề án xây dựng các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới; điểm dân cư liền kề đồn, trạm biên phòng đề án trên địa bàn tỉnh Bình Phước nói chung và huyện Bù Đốp nói riêng đã đạt được những kết quả tích cực.

Đề án đã từng bước hình thành lực lượng tại chỗ, chỗ dựa vững chắc hỗ trợ cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Đồng thời, thực hiện chính sách “An dân giữ đất biên cương” góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm