Phụ nữ cũng muốn lấy chồng..."còn trinh"

Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội vừa công cố một vài con số điều tra về "Diện mạo Tình dục của Nam giới Việt Nam" thông qua 228 mẫu điều tra. Theo đó gần một nửa số đàn ông có quan hệ tình dục trước khi cưới. Không chỉ đàn ông muốn lấy vợ còn trinh mà đàn bà cũng muốn lấy chồng còn trinh.
PV đã có cuộc trò chuyện với ThS Vũ Thành Long, phòng Phát triển Xã hội, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội xung quanh vấn đề này.

Chả có người đàn ông nào không thích lấy vợ còn trinh cả. Chỉ có điều cái thích, cái mong muốn nó khác với cả hiện thực.

20% đàn ông "bóc bánh trả  tiền"

Long cũng là đàn ông, tại sao Long lại "bóc mẽ" đàn ông khi nghiên cứu về vấn đề ngoại tình ở nam giới?

Đó chỉ là công việc. Chúng tôi không coi đó là "bóc mẽ". Đó chỉ là những con số phản ánh thực trạng của xã hội.

Nhưng chỉ dựa trên 228 mẫu mà đưa ra kết luận như vậy thì oan cho đàn ông quá!

Thực trạng nó vốn như  thế. Chúng tôi tin vào những gì chúng tôi thu được trong quá trình điều tra.

Liệu có tin được không vì  chẳng mấy người nói thật với người lạ về chuyện phòng the của mình?

Khi điều tra, chúng tôi phỏng vấn với từng người. Người của tôi và người được phỏng vấn sẽ trò chuyện với nhau trong môi trường đủ để cởi mở, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài.

Vậy đứng ở góc độ điều tra xã hội học thì con số 228 người có đủ thuyết phục không, đủ để  đại diện cho toàn bộ đàn ông Việt Nam không?

Ngay từ đầu tôi đã nói đó không phải là con số đại diện cho đàn ông Việt Nam. Công bố này mang tính chất thử nghiệm ban đầu để chuẩn bị cho con số sau này.

Vậy con số gần 43% đàn ông Việt Nam ngoại tình hay gần 50% đàn ông mất trinh trước khi lấy vợ có "chuẩn"?
 

Đó là con số của thời điểm cuối 2006 - đầu 2007. 43% người đàn ông tham gia nghiên cứu ở thời điểm đã từng ít nhất một lần quan hệ với người phụ nữ khác mà không phải là vợ. Đó có thể là bạn bè, người tình hay gái mại dâm. Những người cho chúng tôi biết đó là gái mại dâm thì chỉ có hơn 10%. Phải trả tiền để quan hệ tình dục chiếm khoảng hơn 20%...

Đứng ở góc độ nghiên cứu, Long thấy những con số đó "có giá trị" thế nào?

Có rất nhiều. Con số nói lên các vấn đề về tâm lý, sức khoẻ, hạnh phúc gia đình. Có thể thấy rất nhiều nam giới sau hôn nhân vẫn đi tìm các mối quan hệ tình dục khác. Điều đó có nghĩa mối quan hệ với vợ chưa đủ, chưa thỏa mãn. Câu hỏi đằng sau những con số đó là tại sao? Hệ lụy thế nào?

Nếu vợ tôi có người khác thì...

Dường như xã hội càng hiện đại thì việc quan hệ tình dục sau hôn nhân ngoài vợ ngày càng tăng?

Nghe chừng như vậy. Càng hiện đại càng có nhiều thông tin. Kinh tế càng vững càng dễ ngoại tình. Học thức cao thì khiến người ta có nhiều mối quan hệ và nguy cơ cao hơn.

Xã hội càng đi lên thì quan hệ ngoài vợ ngoài chồng càng tăng! Long thấy con số đó có minh chứng cho sự suy đồi về mặt đạo đức của xã hội hiện đại Việt Nam?

Tôi rất không muốn đưa ra phán xét đạo đức hay không đạo đức. Nhất là người làm nghiên cứu như tôi. Chúng tôi chỉ nghiên cứu để đưa ra sự thật xã hội như thế này và hệ lụy của nó là gì. Điều đó sẽ giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Hơn nữa, cái chuẩn về đạo đức của mỗi xã hội là khác nhau. Nó thay đổi theo thời gian. Kể cả trong một xã hội thì cái chuẩn về đạo đức của mỗi người cũng sẽ khác nhau. Chúng tôi đưa ra con số đó chỉ để cảnh báo và để mọi người hãy biết cách giữ gìn sức khỏe nếu có quan hệ ngoài vợ, ngoài chồng.

Nghĩa là Long đồng ý với quan hệ ngoài vợ ngoài chồng nhưng làm sao cho đảm bảo sức khoẻ? Ở góc độ cá  nhân Long có chấp nhận khi vợ mình đi ngoại tình?

Nếu vợ tôi có người khác ngoài tôi thì cũng phải tùy từng trường hợp. Phải hỏi xem vì sao vợ tôi lại tìm đến người ta. Nếu thực sự người ta hơn tôi và vợ tôi không muốn tiếp tục với tôi nữa thì từ bỏ. Còn không thì mình phải chấp nhận nếu còn yêu vợ. Mình cũng cần biết vì sao vợ tìm đến người khác mà không phải là mình để sửa khuyết điểm đó. 

Tại sao đàn ông không giữ gìn trinh tiết

Trong cái xã hội đầy "cởi mở" này có vương lại nhiều người đàn ông thích lấy vợ còn trinh không?


Khoảng hơn 50% đàn ông nông thôn vẫn thích vợ còn trinh. Ở thành phố tỉ lệ này thấp hơn một chút. Thế nhưng chỉ khoảng 1/3 nam giới đồng ý giữ gìn trinh tiết cho đến khi lấy vợ. Tại sao đàn ông lại không ý thức trong việc giữ gìn trinh tiết? Đó chính là sự bất bình đẳng của xã hội.

Nhưng rõ ràng từ trước đến nay không ai quan tâm đến trinh tiết của đàn ông. Mà nếu đàn ông có giữ được trinh tiết thì phụ nữ làm cách nào kiểm tra được! Vậy anh có thích lấy vợ còn trinh không?


Không. Trong quan điểm của tôi không có trinh tiết.

Tôi nghĩ anh nói không thật lòng. Chả có người đàn ông nào không thích lấy vợ còn trinh cả. Chỉ có điều cái thích, cái mong muốn nó khác với cả hiện thực. Vì vậy mà có thể vẫn có rất nhiều người đàn ông lấy vợ mà không cần vợ còn trinh. Tuy nhiên, chính những người đàn ông này nếu lấy được vợ còn trinh thì họ vẫn thích hơn.

Đấy là anh nghĩ thế! Hoặc thực tế nó thế. Nhưng tôi không nghiên cứu về cái đó nên tôi không có ý kiến. 

Phụ nữ cũng muốn là lần đầu tiên của chồng

Tỷ lệ phụ nữ quan tâm đến trinh tiết của đàn ông có nhiều không?


Nhiều. Cũng một nghiên cứu song song vừa công bố về lao động ngoại tỉnh cho thấy phụ nữ cũng rất kỳ vọng mình là người đầu tiên chồng quan hệ tình dục. Nhưng thực sự phụ nữ khó biết được mình có phải là người đầu tiên hay không. Cơ thể người đàn ông không có những dấu hiệu dễ nhận biết như người phụ nữ. 

Độ tuổi lần đầu tiên bắt đầu quan hệ tình dục ở Việt Nam là bao nhiêu?

Nó rơi vào khoảng 19,5 - 20 tuổi cho cả nam lẫn nữ. Riêng đối với nam giới vào khoảng ngoài 20 tuổi là có quan hệ giao hợp. Nhưng những động chạm dẫn đến khoái cảm có thể là từ 9 - 12 tuổi.

Những động chạm này là  do người con trai "tự sướng" một mình hay là với người khác giới?

Với một người khác. Theo điều tra thì "người khác" đó cũng có thể  là nam hoặc nữ giới. Những hành vi đó cũng có  thể kết luận đó là lạm dụng tình dục.

Tôi cũng nghĩ thế. Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.

Vũ Thành Long tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại trường Đại học Thương mại, Hà Nội và cao học chuyên ngành Xã hội học tại trường Đại học Tổng hợp Amsterdam, Hà Lan. Hiện, anh đang công tác tại phòng Phát triển Xã hội, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội. Những chủ đề nghiên cứu của anh bao gồm mối liên hệ giữa di cư và mại dâm nam, truyền thông đại chúng và những học hỏi về tình dục và sức khỏe tình dục cho thanh thiếu niên, sự thay đổi trong các quan niệm về hấp dẫn tình dục trong xã hội Việt Nam đương đại.

Theo Nguyên Thủy - Thu Hiền (KH&ĐS)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới