Quan chức Mỹ nêu cách để Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt bế tắc với Mỹ

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ cần rút khỏi hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga để chấm dứt tình trạng bế tắc với Mỹ, theo kênh Press TV.

Vị quan chức không nêu tên này ngày 21-11 cảnh báo rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể vẫn hứng chịu những lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ theo một luật liên bang gọi là “Đạo luật chống đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA)”.

Hệ thống S-400 của Nga đặt ở bán đảo Crimea. Ảnh: SPUTNIK

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp đón người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Nhà Trắng cho một cuộc gặp “tuyệt vời”. Tuy nhiên, hiện chưa rõ hai nhà lãnh đạo có đạt được tiến bộ nào về vấn đề  S-400 hay không.

“Có cơ hội để Thổ Nhĩ Kỳ quay lại bàn đàm phán. Họ biết rằng để thực hiện việc này họ hoặc phá hủy hoặc trả lại hoặc bằng cách nào đó rút khỏi S-400” - quan chức ngoại giao Mỹ nói với báo giới.

Quan chức này cho hay vẫn có khả năng Thổ Nhĩ Kỳ hứng trừng phạt từ Mỹ theo CAATSA.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu nhận các đơn vị S-400 từ Nga hồi tháng 7, song hệ thống này vẫn chưa đi vào hoạt động. Đợt vận chuyển thứ 2 lô S-400 bắt đầu hôm 27-8.

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ bất hòa quanh chuyện Ankara mua hệ thống S-400 của Nga. Mỹ cho rằng hệ thống này không tương thích với hệ thống của NATO và đặt ra nguy cơ đối với tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định hệ thống S-400 sẽ được kích hoạt bất chấp cảnh báo nhiều lần từ Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm