Quảng Bình: Sạt lở bờ biển nghiêm trọng

Ngày 10-6 VP UBND thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, ông Trần Đình Dinh, Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới đã ký báo cáo hỏa tốc số 59 gửi UBND tỉnh xác nhận tình tạng sạt lở nghiêm trọng bờ biển Nhật Lệ, Mỹ Cảnh, Bảo Ninh. Đây là nơi mỗi ngày có hàng ngàn người dân và du khách đến tắm biển.

Công văn số 59 phản ánh: Khu vực 1; trước đồn biên phòng Nhật Lệ đến trước khách sạn Mường Thanh dài 1.500m, sạt lở nghiêm trọng, bị thay đổi dòng chảy, sạt lở lấn sâu vào bờ từ 7-10m, tạo nên những vách cát cao 2m. Dòng chảy mạnh nên tình trạng sạt lở tiếp tục xảy ra.

Biển Bảo Ninh bị ngoạm mất vào mùa hè

Khu vực 2 từ tượng đài Trương Pháp đến giáp bãi tắm Nhật Lệ 2, dài 700m, sạt lở lấn sâu vào bờ từ 6-10m cũng tạo những vách cát cao hơn 2m, dốc lớn hơn trước, cát sụt sâu không an toàn cho tắm biển, hiện tình trạng sạt lở vẫn xảy ra.

Khu vực 3, mũi cát Mỹ Cảnh, Bảo Ninh lượng cát sụt nhiều, lộ toàn bộ phần kè, có nguy cơ sụt phần kè hiện có, sát bờ nước sâu không an toàn.

Kè biển Mỹ Cảnh bị sập do sạt lở

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức họp khẩn bàn cách khắc phục tình trạng sạt lở bất thường này nhằm đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển.

Dư luận lo ngại việc sạt lở bất thường vào mùa hè này là do năm 2014, Cục đường thủy thực hiện dự án xã hội hóa nạo vét cửa sông và cửa biển Nhật Lệ với hơn 2,2 triệu khối cát. Đơn vị Hoàng Kim Việt đã nạo vét hơn 300.000 khối cát tại đây dù các nhà khoa học của Viện động lực biển khuyến cáo chỉ nên nạo vét 250.000 khối cát đã đủ mức thông luồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm