Quốc hội phê chuẩn 27 thành viên Chính phủ

Theo đó, Chính phủ mới có năm phó thủ tướng, 17 bộ trưởng, bốn thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Trong đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đạt tỉ lệ phiếu đồng ý cao nhất (hơn 97%).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các phó thủ tướng, các bộ trưởng và các thành viên Chính phủ ra mắt Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ông Nguyễn Xuân Cường sẽ thay ông Cao Đức Phát làm bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục là bộ trưởng Y tế. Bà Tiến cũng là thành viên nữ duy nhất, bộ trưởng duy nhất không là ủy viên trung ương trong bộ máy Chính phủ.

Với các nhân sự vừa được phê chuẩn, cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 giữ nguyên số lượng 27 người như nhiệm kỳ trước. Trong đó có sáu ủy viên Bộ Chính trị gồm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm