Quốc hội sẽ thảo luận về dự luật Biểu tình

Hoạt động chất vấn vừa qua tuy có nhiều đổi mới nhưng thời gian chất vấn còn ít, kết thúc sớm trong khi còn nhiều đại biểu (ĐB) đăng ký chất vấn. Tuy vậy, một số ĐBQH nêu câu hỏi chưa đi thẳng vào trọng tâm. Ngược lại, có một số vấn đề chất vấn chưa được trả lời trực tiếp vào trọng tâm để đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Cá biệt, “có phiên chất vấn còn thời gian, ĐBQH ấn nút muốn được tiếp tục phát biểu nhưng QH lại nghỉ sớm. Điều này cần phải được rút kinh nghiệm tại các kỳ họp sau” - ông Phúc nói.

Cũng theo ông Phúc, bên cạnh những mặt được, kỳ họp 10 vẫn còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm như một số dự án luật chưa được chuẩn bị chu đáo, có dự án chưa được thông qua theo đúng chương trình kỳ họp. Một số báo cáo giám sát chuyên đề chất lượng còn hạn chế, chưa xác định rõ trách nhiệm, kết luận, kiến nghị còn chung chung. Một số ý kiến phát biểu còn trùng lắp, chưa bám sát nội dung, nặng về nêu tình hình, chưa đưa ra được các giải pháp cụ thể, nhất là trong phiên thảo luận về kinh tế-xã hội

Chiều cùng ngày, TVQH cũng cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị cho kỳ họp 11 của QH khóa XIII sẽ diễn ra vào tháng 3-2016. Theo đó, tại kỳ họp này, QH xem xét thông qua bảy dự án luật. Đặc biệt, TVQH đã nhất trí kỳ họp sẽ dành riêng một ngày cho ý kiến về dự án Luật Biểu tình, trong đó nửa ngày thảo luận tổ và nửa ngày thảo luận tại hội trường.

Cũng trong ngày 11-12, TVQH nhất trí với đề xuất của Chính phủ sẽ cấp thị thực nhập cảnh cho công dân Hoa Kỳ thời hạn một năm, thay vì ba tháng như hiện nay. Cụ thể, Việt Nam sẽ cấp thị thực có thời hạn một năm nhiều lần cho công dân Hoa Kỳ nhập cảnh Việt Nam với mục đích du lịch, hội thảo, hội nghị, việc riêng, làm việc với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam... Phía Hoa Kỳ cũng cấp thị thực có thời hạn một năm nhiều lần cho công dân Việt Nam nhập cảnh Hoa Kỳ.

Trình bày tờ trình về việc đàm phán và trao đổi công hàm thỏa thuận về việc cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh: “Việc nâng thời hạn thị thực sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Hoa Kỳ có nhu cầu nhập xuất cảnh Việt Nam nhiều lần trong vòng một năm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại đầu tư và đặc biệt là du lịch của Hoa Kỳ tại Việt Nam, phù hợp với chủ trương khuyến khích thu hút khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm