Quốc lộ 13 ùn ứ, chờ ngày được mở rộng
Đô thị

Quốc lộ 13 ùn ứ, chờ ngày được mở rộng

Dự án mở rộng Quốc lộ 13 đã nằm trên giấy 20 năm nay và chưa biết ngày sẽ hoàn thành. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng 9.900 tỉ đồng.

Dự án mở rộng Quốc lộ 13 đã nằm trên giấy 20 năm nay và chưa biết ngày sẽ hoàn thành. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng 9.900 tỉ đồng.

Quốc lộ 13 là trục kết nối liên tỉnh giữa TP.HCM và Bình Dương, có mật độ lưu thông rất lớn.

Quốc lộ 13 là trục kết nối liên tỉnh giữa TP.HCM và Bình Dương, có mật độ lưu thông rất lớn.

Mật độ lưu thông lớn cùng với tình trạng người tham gia giao thông đi ngược chiều nhiều khiến tình hình giao thông ở đây càng thêm hỗn loạn.

Mật độ lưu thông lớn cùng với tình trạng người tham gia giao thông đi ngược chiều nhiều khiến tình hình giao thông ở đây càng thêm hỗn loạn.

Theo Sở GTVT TP.HCM, dự án mở rộng Quốc lộ 13 là dự án quan trọng và cấp thiết. Hiện UBND TP đã chỉ đạo sở đưa vào danh mục các dự án trọng điểm để làm cơ sở nghiên cứu chuẩn bị đầu tư.

Theo Sở GTVT TP.HCM, dự án mở rộng Quốc lộ 13 là dự án quan trọng và cấp thiết. Hiện UBND TP đã chỉ đạo sở đưa vào danh mục các dự án trọng điểm để làm cơ sở nghiên cứu chuẩn bị đầu tư.

Hiện dự án mở rộng Quốc lộ 13 mới chỉ nghiên cứu chuẩn bị đầu tư, nghiên cứu chủ trương để trình Quốc hội đầu tư theo hình thức BOT trên đường hiện hữu. Trường hợp được Quốc hội chấp thuận thì mới có thể triển khai đầu tư theo hình thức này.

Hiện dự án mở rộng Quốc lộ 13 mới chỉ nghiên cứu chuẩn bị đầu tư, nghiên cứu chủ trương để trình Quốc hội đầu tư theo hình thức BOT trên đường hiện hữu. Trường hợp được Quốc hội chấp thuận thì mới có thể triển khai đầu tư theo hình thức này.

Dự án mở rộng Quốc lộ 13 có cân nhắc nhiều hình thức đầu tư, nếu TP cân đối được ngân sách thì có thể triển khai đầu tư dự án ngay.

Dự án mở rộng Quốc lộ 13 có cân nhắc nhiều hình thức đầu tư, nếu TP cân đối được ngân sách thì có thể triển khai đầu tư dự án ngay.

Dự kiến năm 2023, dự án sẽ được phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, năm 2024 sẽ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và khởi công vào năm 2025.

Dự kiến năm 2023, dự án sẽ được phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, năm 2024 sẽ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và khởi công vào năm 2025.

Trước đó, đoạn quốc lộ 13 (từ ngã tư Bình Phước đến cầu Bình Triệu) thuộc dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2, hình thành từ năm 2001.

Trước đó, đoạn quốc lộ 13 (từ ngã tư Bình Phước đến cầu Bình Triệu) thuộc dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2, hình thành từ năm 2001.

Đọc thêm