Người Việt tại Mỹ trộm xe, lãnh hơn 3 năm tù

Theo trang tin Mynewsla.com, Thang Phuong Nguyen hôm 30-1 đã nhận năm tội danh trộm cắp xe hơi và đánh cắp danh tính.

Bị cáo 53 tuổi cũng thừa nhận các cáo buộc phạm tội phi bạo lực vì mục đích tài chính ở mức 100.000 đến 500.000 USD.

Phó chưởng lý cao cấp Dan Hess nói rằng Nguyen đã đánh cắp bảy chiếc xe của năm nạn nhân. Những chiếc xe này được định giá 250.000 USD.

“Ông ta thường tìm những nạn nhân Việt Nam khác có tên tương tự rồi đánh cắp danh tính hoặc truy cập số giấy phép lái xe của họ, đăng ảnh mình lên bằng lái xe giả và giả làm nạn nhân mua xe, mở tài khoản ngân hàng, tài khoản thẻ tín dụng hoặc tài khoản điện thoại di động”, ông Hess nói thêm.

Trong số những xe hơi mà Nguyen đã lấy trộm có một chiếc Lexus MX450 và một chiếc Honda CRV EX, theo hồ sơ tòa án.

Nguyen đã sử dụng danh tính giả để mua chiếc Lexus vào tháng 9-2018, Các đại lý ô tô sau cùng xác định danh tính là giả mạo và gọi cảnh sát.

Vài ngày sau đó, ông ta lại đến cùng một đại lý nên các nhân viên đã gọi cảnh sát và ông ta bị bắt.

Chiếc Honda CRV EX đã được thu hồi ở thành phố Westminster.

Ảnh minh họa. Ảnh: GUMTREE

Theo hồ sơ tòa án, Nguyen có tiền án khá dài về tội trộm cắp và đánh cắp danh tính.

Vào ngày 28-12-2016, Nguyen đã nhận tội đánh cắp danh tính, trộm cắp, giả mạo con dấu công cộng hoặc công ty và sở hữu một giấy phép lái xe giả mạo, tất cả các tội phạm, và bị kết án ba năm tù, theo hồ sơ tòa án.

Trước đó vào ngày 5-8-2014, Nguyen đã nhận phạm hai tội giả mạo và bị kết án sáu tháng tù giam, nhưng sau đó bị giam giữ thêm gần một năm do những vi phạm về quản chế.

Nguyen cũng đã nhận tội trộm cắp danh tính vào ngày 12-11-2015 và bị kết án 16 tháng tù giam, theo hồ sơ tòa án.

Ngày 1-8-2013, Nguyen đã nhận tội trộm cắp, sở hữu bằng lái xe giả, cùng tội danh giả danh với một sĩ quan và bị kết án 16 tháng tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm