Ông Trump sẽ không xuất hiện tại phiên tòa luận tội

Ngày 4-2, các luật sư của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối đề xuất từ đảng Dân chủ yêu cầu ông Trump xuất hiện tại phiên tòa luận tội ông ở Thượng viện vào tuần tới, theo hãng tin Reuters.

Các đảng viên Dân chủ tại Hạ viện trước đó đã cáo buộc ông Trump kích động nổi dậy khi những người ủng hộ quá khích của ông xông vào Điện Capitol và gây ra cuộc bạo động khiến năm người thiệt mạng ngày 6-1.

Cựu tổng thống Donald Trump. Ảnh: GETTY

"Tổng thống sẽ không làm chứng trong một thủ tục vi hiến" - cố vấn của ông Trump, ông Jason Miller nói với Reuters.

Trong một bức thư ngỏ, các luật sư của ông Trump gồm Bruce Castor và David Schoen, đã gọi yêu cầu từ các thành viên đảng Dân chủ là "một chiêu trò để thu hút sự chú ý của công chúng".

Các luật sư trong tuần này đã bác bỏ cáo buộc luận tội và khẳng định các tuyên bố của ông về kết quả cuộc bầu cử ngày 3-11 là hợp pháp và được Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ bảo vệ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm