Công chúa Tây Ban Nha qua đời vì COVID-19

Công chúa Maria Teresa thuộc hoàng tộc Bourbon-Parma của Tây Ban Nha trở thành thành viên hoàng gia đầu tiên trên thế giới qua đời vì dịch COVID-19.

Theo kênh Fox News, hoàng tử Sixto Enrique de Borbon, công tước xứ Aranjuez và là em trai của công chúa Teresa, đăng trên Facebook: “Chị gái tôi Maria Teresa de Borbon Parma và Borbon Busset, một nạn nhân của COVID-19 đã qua đời ở tuổi 86”.

Công chúa Tây Ban Nha Maria Teresa. Ảnh: Daily News

Công chúa Teresa là chị họ của vua Tây Ban Nha Felipe VI. Bà là con gái của hoàng tử Xavier của Bourbon-Parma và nữ công tước Madeleine de Bourbon-Busset. Nhà Bourbon-Parma là một nhánh của hoàng gia Tây Ban Nha.

Bà qua đời vài tuần sau khi vua Felipe VI được xác nhận âm tính với COVID-19.

Công chúa Maria Teresa sinh ngày 28-7-1933. Bà theo học tại Pháp và từng là giáo sư tại ĐH Sorbonne ở Paris (Pháp) và giáo sư xã hội học tại ĐH Complutense ở Madrid (Tây Ban Nha), theo trang tin People.

Công chúa Teresa sống độc thân cho tới khi qua đời. Tang lễ của bà diễn ra tại Madrid hôm 27-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm