Ra mắt BCH Đoàn Sở Tư pháp TP.HCM nhiệm kỳ 2017 - 2022

Hơn 120 đoàn viên thuộc các chi đoàn cơ sở trực thuộc Sở Tư pháp TP.HCM đã có mặt tham dự đại hội. 

Đại hội đã tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017 với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa, thiết thực. Đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Sở Tư pháp TP.HCM trong nhiệm kỳ mới. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành (BCH) Đoàn của Sở Tư pháp TP gồm 11 thành viên ưu tú. Anh Nguyễn Đức Thông - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2012 - 2017 tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu vào BCH nhiệm kỳ này.
Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2018, gồm 5 thành viên. 

Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Huỳnh Văn Hạnh đánh giá cao những kết quả, thành tích công tác trong nhiệm kỳ vừa qua của đoàn viên thanh niên Sở.

Phát biểu tại đại hội, ông Huỳnh Văn Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, đánh giá cao những kết quả, thành tích công tác trong nhiệm kỳ vừa qua của đoàn viên thanh niên Sở.

Theo người đứng đầu Sở Tư pháp TP,  Đoàn đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong các lĩnh vực công tác, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. 

Đại hội có sự tham gia đông đảo của các đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tư pháp TP.HCM 

Ông Huỳnh Văn Hạnh đề nghị trong nhiệm kỳ mới, BCH Đoàn cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Đổi mới các biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên; xây dựng tập thể đoàn kết; phát huy vai trò xung kích, là cánh tay đắc lực trong xây dựng Đảng…

“BCH phải thực hiện bằng được những biện pháp cụ thể, thiết thực. Công tác chính trị tư tưởng của Đảng, Đoàn phải thực sự đi vào cuộc sống, thật sự khơi gợi và phát huy những hoài bão, khát vọng của các bạn đoàn viên thanh niên” - ông Hạnh nhấn mạnh.

Đại hội đang tiến hành bầu ra BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tư pháp TP.HCM nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Theo Giám đốc Sở Tư pháp TP, việc giáo dục chính trị tư tưởng là quan trọng, góp phần quyết định hành động, định hướng nhân cách sống cho đoàn viên thanh niên. Trong bối cảnh công nghệ thông tin bùng nổ với việc phổ biến mạng xã hội, BCH Đoàn cần có biện pháp, hình thức cung cấp thông tin, định hướng thông tin phù hợp để đoàn viên có thông tin chính xác, kịp thời.

Tại đại hội, nhiều đoàn viên đóng góp các ý kiến đề xuất để hoạt động đoàn tốt hơn, hiệu quả hơn.

Ông Phạm Văn Linh, Bí thư Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP, cũng đề nghị BCH Đoàn mới vừa phát huy những thành tích đã đạt được vừa thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Trong đó phải quan tâm tăng cường tổ chức các hoạt động rèn luyện đoàn viên thông qua các phong trào mà trọng tâm là thực hiện hiệu quả Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.

"Đoàn viên thanh niên phải quan tâm xung kích đi đầu trong việc Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu các chương trình đột phá cho TP" - ông Linh nói.

Giám đốc Sở Tư pháp Huỳnh Văn Hạnh trao hoa chúc mừng các thành viên BCH Đoàn Sở nhiệm kỳ mới. 

Đại hội đã tặng bằng khen cho ba tập thể và tám cá nhân có thành tích xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn Sở Tư pháp TP.HCM nhiệm kỳ V.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm