Ra mắt Mạng nhà nông, ứng dụng chia sẻ và kết nối nông dân với chuyên gia

(PLO)- Nền tảng Mạng nhà nông được kỳ vọng tạo ra không gian chia sẻ, kết nối giữa nông dân và chuyên gia, lên kế hoạch dự báo năng suất, tiếp cận nguồn vốn tín dụng hiệu quả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-10, tại Cần Thơ, Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp (Bộ NN&PTNT) phối hợp với Công ty Cổ phần Thế giới công nghệ phần mềm và Báo Nông nghiệp Việt Nam ra mắt nền tảng "Mạng nhà nông - Hành trình tri thức hóa nông dân".

ra-mat-nen-tang-mang-nha-nong.jpg
Các đại biểu nhấn nút thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng Mạng nhà nông. Ảnh: CTV

Theo ông Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp, chuyển đổi số được xem là nhiệm vụ quan trọng của Bộ NN&PTNT trong quá trình xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Các lĩnh vực chuyển đổi bao gồm nhận thức số, thể chế số, dữ liệu số, nền tảng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, chính phủ số, kinh tế nông nghiệp số, hạ tầng số. Bối cảnh đó bắt buộc phải "tri thức hóa nông dân" thông qua việc nâng cao kỹ năng quản lý sản xuất kinh doanh, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân.

Việc ra mắt nền tảng Mạng nhà nông được xem là bước tiến quan trọng trong công tác chuyển đổi số của ngành nông nghiệp. Đây là nền tảng thể hiện tư duy mở, kêu gọi sự tham gia của xã hội, góp phần giải quyết những bức xúc của ngành nông nghiệp Việt Nam, thông qua những bức xúc của bà con nông dân.

Theo thông tin, nền tảng Mạng nhà nông được xem là công cụ phát triển ngành nông nghiệp trong thời đại 4.0.

Nền tảng này là môi trường số với đầy đủ tính năng mạng xã hội và được tích hợp nhiều công cụ như dự kiến sản lượng, dịch vụ, nhật ký công việc, kết nối các tổ chức tín dụng, giá bán, tỉ suất % lợi nhuận, tính toán chi phí đầu vào.

Với các tính năng trên, nền tảng Mạng nhà nông sẽ tạo ra không gian chia sẻ và kết nối giữa nông dân và chuyên gia, lên kế hoạch dự báo năng suất, tiếp cận nguồn vốn tín dụng hiệu quả.

Giải pháp này được kỳ vọng giúp các hợp tác xã, nông dân, trang trại, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp quản trị hiệu quả, nắm bắt kiến thức khoa học kịp thời, tối ưu nguồn nguyên liệu đầu vào. Đặc biệt giúp bà con nông dân chủ động trong mua, bán, lập và theo dõi kế hoạch sản xuất, tài chính.

Để cài đặt nền tảng Mạng nhà nông về điện thoại di động thông minh, bà con nông dân truy cập vào địa chỉ https://mangnhanong.vn/homepage-index và lựa chọn phiên bản phù hợp dành cho hệ điều hành iOS hoặc Android.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm