Review Seiko 5 Sports Limited Edition SRPK39K1 Lý Tiểu Long

(PLO)- Đồng hồ Seiko 5 Sports Bruce Lee Limited Edition SRPK39K1 Lý Tiểu Long ra mắt dịp kỷ niệm 55 năm BST Seiko 5.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại sao Seiko 5 Sports Limited Edition SRPK39K1 tôn vinh Lý Tiểu Long?

Đây không phải lần đầu Seiko hợp tác với những “iconic” nghệ thuật điện ảnh, trước đó, Seiko cùng nhà phát hành Naruto & Boruto (truyện anime nổi tiếng nhất Nhật Bản) ra mắt Seiko 5 Sports Naruto & Boruto. Sự kết hợp được cho là quảng bá văn hóa giải trí nước nhà.

Nhưng Lý Tiểu Long là diễn viên người Mỹ gốc Hồng Kông, việc kết hợp Seiko 5 Sports Bruce Lee Limited Edition SRPK39K1 Lý Tiểu Long có vẻ không phải mục đích quảng bá văn hóa Nhật Bản như Naruto & Boruto.

Sự đồng điệu giữa Seiko và Lý Tiểu Long đến từ ba yếu tố.

Review Seiko 5 Sports Limited Edition SRPK39K1 Lý Tiểu Long
Trên tay đồng hồ Seiko 5 Sports Bruce Lee Limited Edition SRPK39K1 Lý Tiểu Long

1. Triết lý hoàn hảo

“Tôi không sợ người tập 10.000 cú đá một lần, mà sợ người tập một cú đá 10.000 lần” là câu nói nổi tiếng nhất của Lý Tiểu Long. Ông bắt đầu võ thuật với "cú đấm 1 inch" và nỗ lực mỗi ngày để đạt đến sự hoàn hảo. Kết quả là không cần lùi lại lấy đà, "cú đấm 1 inch" (khoảng cách 2,54cm) tạo nên lực sát thương cực lớn và hạ gục đối thủ.

Triết lý này tương tự với Seiko, dù trở thành biểu tượng ngành đồng hồ nhưng gần 1 thế kỷ qua, thay vì chạy đua về tính thương mại để phát hành hàng loạt bộ sưu tập (BST) như hãng đồng hồ thời trang khác, Seiko chọn không phát hành thêm BST mới mà tập trung cải tiến trên từng BST đã phát hành và làm cho nó hoàn hảo.

Để có Seiko 5 Sports Limited Edition SRPK39K1 Lý Tiểu Long gửi đến người hâm mộ vào tháng 3-2024, Seiko 5 trải qua ít nhất 13 lần nâng cấp kể từ khi chiếc Seiko 5 đầu tiên ra mắt năm 1963, cột mốc lần lượt là: 1963 -> 1964 -> 1965 -> 1968 -> 1997 -> 2000 -> 2011 -> 2014 -> 2015 -> 2018 -> 2019 -> 2021 -> 2023.

BST Seiko Lord Matic, Presage, Prospex, Grand Seiko cũng ra mắt vào năm 1950 - 1970 và trải qua hàng chục đợt nâng cấp.

Để dễ hình dung, BST “iconic” của Rolex, Omega là Datejust, Day-Date, Daytona, Seamaster,... cũng phát hành 1950 - 1970 và tiếp tục cải tiến đến ngày nay.

Sự hoàn hảo của Seiko 5 Sports Limited Edition SRPK39K1 Lý Tiểu Long thể hiện qua nâng cấp về cỗ máy, gồm:

Thế hệ máy: Ở bản Seiko 5 đời đầu, hãng dùng máy Seiko 7000, tiếp đến là thế hệ 7S và về sau là 4R. Đợt nâng cấp bản Lý Tiểu Long, Seiko dùng máy 4R36 như một đột phá về công nghệ khi khắc phục lỗi bung dây tóc ra khỏi chốt nếu gặp cú sốc mạnh mà dòng 7S26 trước đó gặp phải.

Cơ chế hỗ trợ: Chống sốc Diashock, bộ điều chỉnh Etachron tăng độ chính xác, Magic Lever (lên dây hai chiều, lên nhanh hơn, giữ cót lâu hơn).

Thông số: 24 chân kính (nhiều hơn đồng hồ Thụy Sỹ cùng mức giá), trữ cót 41 giờ, dao động 21.600vph giúp hoạt động ổn định và sai số thấp.

Xem đầy đủ thiết kế tại web: đồng hồ Seiko.

2. Không dùng đường làm lối; không có giới hạn nào là giới hạn

Jeet Kune Do (Tiệt Quyền Đạo) sáng lập bởi Lý Tiểu Long, đây là môn võ thuật tập trung vào tính hiệu quả và thực tế. Bezel của Seiko 5 Sports Limited Edition SRPK39K1 có dòng chữ thể hiện tinh thần Jeet Kune Do là “Không dùng đường làm lối; không có giới hạn nào là giới hạn”.

Thụy Sỹ là nơi chế tác đồng hồ chất lượng cao với giá đắt. Điều này tạo ra rào cản là thương hiệu không phải Thụy Sỹ sẽ bị gắn nhãn “ngáo giá” nếu bán ở mức cao và khó thuyết phục người mua. Vô hình chung, họ tập trung vào phân khúc bình dân - nơi mà các hiệu Thụy Sỹ không hướng đến.

Không “dùng đường làm lối”, Seiko “phá bỏ mọi giới hạn” khi cung cấp những chiếc đồng hồ giá trên dưới 30 triệu, ngang với đồng hồ Thụy Sỹ. Thậm chí dòng Grand Seiko bán ở mức 300-500 triệu.

Giá cao và khó thuyết phục người mua nhưng theo báo cáo năm 2023 từ Mordor Intelligence cho biết, Seiko cùng Swatch Group, Casio, Fossil Group Inc. và Rolex trở thành 5 nhà sản xuất đồng hồ lớn nhất thế giới.

3. Ghi nhận “Khách hàng thân thuộc” có nhiều di sản

Lý Tiểu Long đeo Seiko 5 Sports trong suốt sự nghiệp. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm BST Seiko 5, nhà sản xuất muốn tôn vinh “biểu tượng văn hóa” có nhiều di sản ở lĩnh vực nghệ thuật, võ thuật.

Trên tay đồng hồ Seiko 5 Sports Limited Edition SRPK39K1

1. Ưu điểm

Thiết kế thể hiện sức mạnh và sự cao quý qua hình ảnh Rồng (biệt danh Lý Tiểu Long). Con rồng trên mặt Seiko SRPK39K1 trùng với đường nét Rồng mà Lý Tiểu Long vẽ khi còn sống.

Phối màu đen - vàng gắn liền trang phục Kung Fu tại trận đấu “sinh tử”.

Review Seiko 5 Sports Limited Edition SRPK39K1 Lý Tiểu Long
Mặt đồng hồ Seiko 5 Sports Limited Edition SRPK39K1 Lý Tiểu Long

Thể hiện tôn kính với triết lý và hình ảnh mang tính biểu tượng Jeet Kune Do qua vòng Bezel và mặt sau đồng hồ.

Seiko 5 Sports Limited Edition SRPK39K1 hoàn thiện tinh xảo, dùng vật liệu cao cấp là da thật, kính Hardlex, thép không gỉ 316L.

Seiko 5 Sports giới hạn và có số seri thể hiện tính độc bản, hộp có chữ ký Lý Tiểu Long.

Trọng lượng 95g, khá nhẹ để đeo mỗi ngày, chống nước 10ATM đi bơi.

Giá niêm yết: 14.250.000 đồng và mở bán giới hạn qua hệ thống Đồng Hồ Hải Triều.

Review Seiko 5 Sports Limited Edition SRPK39K1 Lý Tiểu Long
Mũi tên tương tác vô hạn Âm - Dương trên đồng hồ Seiko 5 Sports Limited Edition SRPK39K1 Lý Tiểu Long

2. Nhược điểm

Size mặt 42mm là rào cản lớn với người tay nhỏ.

Thiết kế thuần đồng hồ lặn với kiểu hầm hố, núm vặn bao bọc kỹ lưỡng nên không hợp số đông khách hàng.

Là bản giới hạn 15.000 chiếc nên SRPK39K1 không quá hiếm. Tuy nhiên Seiko có 15.500 điểm bán trên toàn cầu nên cũng sẽ hết nhanh chóng.

Xem đầy đủ mẫu: đồng hồ Seiko 5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm