Richarlison thề sẽ lấy nữ ca sĩ bốc lửa sau World Cup

(PLO)- Tiền đạo người Brazil, Richarlison đã thề thốt sẽ mời ca sĩ nổi tiếng Anitta đồng hương đi chơi với anh và muốn lấy cô làm vợ sau khi vô địch World Cup.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngôi sao của Tottenham Hotspur hứa nếu có thể dẫn dắt Brazil đến World Cup 2022 lần thứ sáu sẽ cầu hôn nữ ca sĩ gợi cảm Anitta.

Brazil đã khởi đầu rực rỡ, với Richarlison lập cú đúp trong trận khai cuộc cúp thế giới 2022 trước tuyển Serbia. Liền ngay đó, Richarlison đã gửi một dấu hiệu cho thấy anh sẽ theo đuổi ca sĩ nổi tiếng người Brazil Anitta sau khi anh ấy vô địch World Cup.

Các vũ công Samba đã vượt qua vòng 16 đội nhẹ nhàng sau khởi đầu chói sáng ở Qatar, nơi họ đã giành được số điểm tối đa sau hai trận đầu tiên. Richarlison đưa Selecao đi tiếp trong trận ra quân gặp Serbia, đặc biệt gây ấn tượng với một cú đúp đẹp mắt. Casemiro sau đó ghi bàn duy nhất vào lưới Thụy Sĩ ở cuối trận để đảm bảo trận đấu cuối cùng với Cameroon chỉ là một hình thức thủ tục.

Tiền đạo người Brazil mến mộ nữ ca sĩ đồng hương. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo người Brazil mến mộ nữ ca sĩ đồng hương. Ảnh: GETTY.

Nhưng ngoài việc giành được một danh hiệu lớn, tiền đạo của Tottenham Hotspur đã đặt ra một mục tiêu khác trong cuộc sống cá nhân của mình. Trả lời phỏng vấn trước đó, tiền đạo Richarlison cho biết nếu cùng đội tuyển Brazil vô địch World Cup, anh sẽ chính thức ngỏ lời với Anitta.

Richarlison được nhắc về lời hứa sau trận thắng Thụy Sĩ, nhưng anh gạt đi. "Để sau đi. Trọng tâm của tôi bây giờ là World Cup" - Richarlison cười khi các phóng viên hài hước gặng hỏi.

Nữ ca sĩ nổi tiếng Anitta có hơn 63 triệu người theo dõi trên Instagram và đang có một sự nghiệp rất thành công. Đĩa đơn Show das Poderosas đã đưa cô trở nên nổi tiếng vào năm 2013. Cô từng kết hôn với Thiago Magalhaes nhưng ly hôn sau một năm.

Trong khi đó, Richarlison sau khi tỏa sáng rực rỡ trong trận ra quân thì trận sau gặp Thụy Sĩ bị thay ra giữa hiệp hai do thiếu hiệu quả. Anh thậm chí có thể nhường chỗ cho Gabriel Jesus ở trận cuối gặp Cameroon để dưỡng sức ở vòng 16 đội, trong bối cảnh Neymar đang gặp chấn thương.

Pha ghi bàn kiểu xe đạp chổng ngược của Richarlison vào lưới Serbia rất đẹp. Ảnh: GETTY.

Pha ghi bàn kiểu xe đạp chổng ngược của Richarlison vào lưới Serbia rất đẹp. Ảnh: GETTY.

Cú bay người trên không với pha xe đạp chổng ngược của Richarlison vào lưới Serbia ở phút 62 được đánh giá là một trong những bàn thắng đẹp nhất World Cup 2022. Bất chấp Serbia đã mang đến một bài kiểm tra khó khăn cho đội bóng của HLV Tite ngay từ đầu trận, đội tuyển Brazil với điệu nhảy Samba hai lần không thể cản phá của Richarlison đã giúp đội nhà bỏ túi 3 điểm.

Sau hai trận thắng của Brazil, tiền đạo người Anh Jack Grealish dù rất thích thú Lionel Messi là nguồn cảm hứng cho Argentina nhưng vẫn chọn Brazil lên ngôi vô địch. Ngôi sao tuyển Anh đã xác định Brazil là ứng cử viên được yêu thích nhất tại World Cup mùa này, bất chấp những lời khen ngợi dành cho Messi.

Các chàng trai Samba nhập cuộc với tư cách là ứng cử viên nặng ký nhờ những tài năng tấn công của họ, điều mà Grealish đồng ý Richarlison và đồng đội rất khó bị đánh bại. "Brazil có quá nhiều tài năng, đặc biệt là ở những khu vực tấn công. Nếu bạn hỏi tôi ai là mối đe dọa lớn nhất, tôi sẽ nói là Brazil".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm