Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với thanh niên

(PLO)- Tại Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023, Thủ tướng cùng Bộ Nội vụ và một số bộ, cơ quan Trung ương sẽ tham gia trả lời, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của thanh niên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0".

Hội nghị được kết nối tới trụ sở UBND 63 tỉnh, TP, Thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội sinh viên các tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với đại diện thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính với đại diện thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định diễn đàn có ý nghĩa quan trọng để Chính phủ, Thủ tướng lắng nghe, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của thanh niên.

Đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng với thanh niên, nhằm phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc hội nghị đối thoại với thanh niên. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc hội nghị đối thoại với thanh niên. Ảnh: TTXVN

“Đảng, Nhà nước luôn dành cho thanh niên sự quan tâm đặc biệt, mong muốn xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện, có bản lĩnh, trí tuệ, hoà, bão lớn, nung nấu và nuôi dưỡng chí lớn, trở thành lực lượng hùng hậu kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc” - bà Trà nhấn mạnh.

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2023), Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới đoàn viên, thanh niên trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trả lời các câu hỏi liên quan đến chính sách dành cho thanh niên trong cuộc cách mạng 4.0, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đất nước ta đang thực hiện khát vọng lớn tới năm 2045 là nước phát triển, có thu nhập cao và chúng ta đang thực hiện ba trụ cột lớn.

Cụ thể, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

"Trong đó, quan điểm xuyên suốt là coi con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là nguồn lực, động lực phát triển. Chúng ta không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, phát triển văn hóa ngang tầm kinh tế, chính trị, xã hội" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện các bộ, ngành và Trung ương Đoàn tham gia đối thoại với thanh niên. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện các bộ, ngành và Trung ương Đoàn tham gia đối thoại với thanh niên. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng ôn lại truyền thống lịch sử ngàn năm của đất nước và nhận định cuộc sống lúc nào cũng có thời cơ, thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức. Vì vậy cần phải luôn giữ vững bản lĩnh, bình tĩnh, không quá lạc quan trước cơ hội và thuận lợi, không bi quan trước khó khăn, thách thức, tháo gỡ các khó khăn, vượt qua các thách thức bằng tinh thần tự lực, tự cường.

"Tôi tin chắc với khí thế của tuổi trẻ, thế hệ trẻ ngày nay sẽ vượt qua các khó khăn, thách thức như cha ông chúng ta đã làm và không có gì cản trở được sự phát triển của thanh niên chúng ta" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Tại hội nghị, Bộ Nội vụ và một số bộ, cơ quan Trung ương sẽ tham gia cùng Thủ tướng trả lời, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của thanh niên.

Dự kiến, các nội dung được hội nghị tập trung đối thoại, thảo luận gồm việc triển khai, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên; vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên 4.0; những kiến nghị, đề xuất của thanh niên và định hướng giải quyết các kiến nghị, đề xuất.

Dịp này, Thủ tướng đã chúc mừng, tặng quà cho 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ triển vọng góp mặt tại đối thoại với Thủ tướng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng. Ảnh: TTXVN

Đây là những điển hình thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục, thể thao, văn hóa nghệ thuật, lao động sản xuất, khởi nghiệp sáng tạo, bảo vệ Tổ quốc.

10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2022 gồm Ngô Quý Đăng, Võ Hoàng Hải, TS Trương Thanh Tùng, Nguyễn Như Thành, Nguyễn Văn Thiên Vũ, Thượng úy Lê Hảo, Trung úy Thào A Khư, cầu thủ Huỳnh Như, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Trung úy Dương Hải Anh.

Cùng tham dự chương trình có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan…

Chương trình cũng có sự tham gia của ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành TW Đoàn, chủ nhiệm Uỷ ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và các thành viên Ban bí thư Trung ương đoàn; các lãnh đạo, cán bộ của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cùng hơn 3.000 đoàn viên thanh niên trên cả nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm