Sắp có tour du thuyền hạng sang trên sông Sài Gòn

(PLO)- Sau sản phẩm du lịch trực thăng “Ngắm TP.HCM từ trên cao”, ngành du lịch tiếp tục ra mắt tour du thuyền hạng sang trên sông Sài Gòn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức buổi khảo sát sản phẩm du lịch “Du thuyền trên sông Sài Gòn”.

Lộ trình của sản phẩm này từ Bến Bạch Đằng - Cầu Phú Mỹ - Khu mũi đèn đỏ (quận 7) và ngược ngắm hoàng hôn, cầu Thủ Thiêm 2, cầu Bình Lợi (quận Bình Thạnh).

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, tiềm năng sản phẩm du lịch của TP.HCM rất đa dạng và phong phú.

Hiện ngành du lịch đang thực hiện đa dạng hóa ngắm TP.HCM bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Điển hình như chúng ta có tour tham quan TP.HCM bằng buýt sông, tàu cao tốc đã quen thuộc với du khách. Gần đây ngành du lịch TP.HCM tiếp tục giới thiệu sản phẩm ngắm TP.HCM từ trên cao bằng trực thăng và tiếp theo sẽ là sản phẩm ngắm TP.HCM bằng du thuyền trên sông Sài Gòn.

“Chúng tôi hy vọng với sự nỗ lực của ngành du lịch, du khách sẽ cảm nhận tình cảm và mong muốn được chào đón du khách đến với TP.HCM. Đặc biệt các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng cơ quan quản lý nhà nước để có nhiều hơn nữa các sản phẩm mới lạ và khai thác vẻ đẹp cùng như tiềm năng của TP trong thời gian tới.” - bà Hoa nói.

Các đơn vị thực hiện chuyến khảo sát từ bến Bạch Đằng (quận 1).

Các đơn vị thực hiện chuyến khảo sát từ bến Bạch Đằng (quận 1).

Sản phẩm du lịch “Du thuyền trên Sông Sài Gòn” đang được khảo sát để cho ra mắt là sự nỗ lực của ngành du lịch TP trong việc nâng cao chất lượng và sáng tạo dịch vụ

Sản phẩm du lịch “Du thuyền trên Sông Sài Gòn” đang được khảo sát để cho ra mắt là sự nỗ lực của ngành du lịch TP trong việc nâng cao chất lượng và sáng tạo dịch vụ

Đây là thế mạnh của TP để phục vụ khách du lịch nội địa và quốc tế, đặc biệt là phân khúc khách trung và cao cấp.

Đây là thế mạnh của TP để phục vụ khách du lịch nội địa và quốc tế, đặc biệt là phân khúc khách trung và cao cấp.

Tour ngắm TP.HCM từ sông Sài Gòn bằng du thuyền hứa hẹn là sản phẩm mới hấp dẫn theo định hướng phát triển đa dạng sản phẩm du lịch.

Tour ngắm TP.HCM từ sông Sài Gòn bằng du thuyền hứa hẹn là sản phẩm mới hấp dẫn theo định hướng phát triển đa dạng sản phẩm du lịch.

Theo bà Hoa, TP.HCM có thế mạnh rất khác biệt so với các đô thị lớn khác trong cả nước cũng như thế giới.

Chúng ta có hệ thống sông ngòi dày đặc. Lợi điểm này được ngành du lịch và ngành giao thông vận tải phối hợp tổ chức nhiều tour như tuyến du thuyền nội đô, tuyến tầm ngắn tầm trung bằng buýt sông, tàu cao tốc.

“Chúng tôi sẽ phối hợp với doanh nghiệp giới thiệu tour tuyến tầm ngắn tầm trung và kết nối các nước lân cận bằng phương tiện du thuyền.

Chúng tôi tin rằng du khách sẽ cảm thấy hài lòng, đặc biệt là khách quốc tế khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn du lịch” – bà Hoa dự đoán.

Du thuyền có sức chở 10 - 25 người/1 chuyến.

Du thuyền có sức chở 10 - 25 người/1 chuyến.

Dự kiến khi đưa vào khai thác, tour sẽ xuất phát tại Bến Du thuyền, Khu biệt Thự Lan Anh (TP Thủ Đức.)

Dự kiến khi đưa vào khai thác, tour sẽ xuất phát tại Bến Du thuyền, Khu biệt Thự Lan Anh (TP Thủ Đức.)

Tham gia trải nghiệm tour du thuyền, du khách sẽ ngắm được các địa điểm nổi tiếng ở TP như cầu Thủ Thiêm 2, Landmark 81, cầu Phú Mỹ...

Tham gia trải nghiệm tour du thuyền, du khách sẽ ngắm được các địa điểm nổi tiếng ở TP như cầu Thủ Thiêm 2, Landmark 81, cầu Phú Mỹ...

Theo Sở Du lịch, sẽ có nhiều công ty du thuyền tham gia khai thác sản phẩm “Du thuyền trên sông Sài Gòn” với công suất khoảng 10 - 25 người/1 chuyến.

Giá vé khoảng 5.000.000đ - 10.000.000/khách trong 3 giờ (chưa bao gồm các dịch vụ khác).

Tòa nhà Bitexco từ góc nhìn du thuyền.

Tòa nhà Bitexco từ góc nhìn du thuyền.

Cột cờ Thủ ngữ ở quận 1, TP.HCM.

Cột cờ Thủ ngữ ở quận 1, TP.HCM.

Theo Sở Du lịch, tour du thuyền sẽ có giá thành khoảng 5.000.000đ - 10.000.000/1 khách trong 3 giờ (chưa bao gồm các dịch vụ khác).

Theo Sở Du lịch, tour du thuyền sẽ có giá thành khoảng 5.000.000đ - 10.000.000/1 khách trong 3 giờ (chưa bao gồm các dịch vụ khác).

Sắp tới sẽ có nhiều doanh nghiệp tham gia khai thác các sản phẩm du lịch đường thủy mới hấp dẫn, tạo tiền đề khôi phục ngành du lịch, phát triển kinh tế TP.
Sắp tới sẽ có nhiều doanh nghiệp tham gia khai thác các sản phẩm du lịch đường thủy mới hấp dẫn, tạo tiền đề khôi phục ngành du lịch, phát triển kinh tế TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm