Sẽ di dời khoảng 6.500 hộ dân phố cổ Hà Nội

Nhà đất sau khi các hộ dân di dời đi được sử dụng vào việc cải thiện môi trường đô thị, bảo tồn, tôn tạo các di tích, công trình kiến trúc tại phố cổ. Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, ông Lâm Quốc Hùng, cho biết như trên tại cuộc họp báo triển khai thực hiện đề án giãn dân phố cổ do UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức sáng 16-1.

Việc giãn dân sẽ thực hiện theo hai giai đoạn: Giai đoạn 1 từ nay đến năm 2018, sẽ di dời 1.530 hộ dân. Giai đoạn 2 từ năm 2018 đến 2020, sẽ bố trí quỹ đất khoảng 30 ha để di dời 5.020 hộ dân còn lại.

Ông Hùng cũng thông tin về chính sách ưu đãi về tiền bồi thường, chính sách tái định cư với những hộ không đủ điều kiện mua nhà tái định cư. “Hiện quận đang phải tuyên truyền, thuyết phục một bộ phận dân phố cổ sinh sống bằng “kinh tế vỉa hè” di dời theo đề án giãn dân. Nhóm này chiếm khoảng 40% số hộ phải di dời giai đoạn 1 của đề án” - ông Hùng nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm