Sớm trả lời về Trung tâm Thương mại ngầm Bến Thành

Tháng 6-2015, Công ty Toshin đã trình đề xuất về dự án trên cho UBND TP.HCM. Sau đó UBND TP chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu trả lời nhưng hơn một tháng sau đó, Công ty Toshin vẫn không nhận được phúc đáp. Vì Trung tâm Thương mại ngầm Bến Thành dự kiến được thi công đồng thời với tuyến đường sắt đô thị số 1 (đang được triển khai) nên phía Nhật mong muốn TP chấp thuận cho khởi động dự án ngay trong năm 2015.

Trung tâm Thương mại ngầm Bến Thành dự kiến rộng khoảng 17.000 m2, vốn đầu tư gần 6.400 tỉ đồng. Trung tâm chỉ có một tầng cao khoảng 5 m, ngầm dưới lòng đường Lê Lợi, kéo dài khoảng 600 m từ dưới lòng bùng binh Quách Thị Trang đến dưới lòng ngã tư Lê Lợi-Pasteur. Toshin đề xuất hình thức hợp tác công-tư, trong đó TP.HCM (bên công) sẽ chịu 67% tổng chi phí xây dựng (gần 4.300 tỉ đồng), bên Toshin chịu 33% (khoảng 2.100 tỉ đồng).

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm