Tác phẩm thứ 4 của Nguyễn Nhật Ánh lên màn ảnh rộng; Vũ đạo lắc đẩy hông của HIEUTHUHAI bị chê lố bịch

(PLO)- Tác phẩm thứ 4 của Nguyễn Nhật Ánh lên màn ảnh rộng; Vũ đạo lắc đẩy hông của HIEUTHUHAI bị chê lố bịch; Tranh cãi danh xưng hoa hậu của Thanh Thanh Huyền...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Từ trái sang: Thanh Thanh Huyền, HIEUTHUHAI và Phương Mỹ Chi. Ảnh: FBNV

Từ trái sang: Thanh Thanh Huyền, HIEUTHUHAI và Phương Mỹ Chi. Ảnh: FBNV

Vũ đạo lắc đẩy hông của HIEUTHUHAI bị chê lố bịch

Mới đây đoạn video ghi lại tiết mục của HIEUTHUHAI tại một sự kiện âm nhạc mới diễn ra ở Cần Thơ được chia sẻ trên mạng xã hội.

Điều gây chú ý của nam rapper trong đoạn video chính là động tác vũ đạo lắc đẩy hông được HIEUTHUHAI ưa chuộng trong nhiều phần trình diễn gần đây.

Việc nam rapper thực hiện vũ đạo này nhiều lần cộng thêm trang phục quần bóng loáng đang gây tranh luận trên mạng xã hội. Khán giả cho rằng động tác của HIEUTHUHAI khá kỳ quặc và nhạy cảm.

Hình ảnh HIEUTHUHAI tại đêm nhạc. Ảnh: Chụp màn hình

Hình ảnh HIEUTHUHAI tại đêm nhạc. Ảnh: Chụp màn hình

"Làm vừa vừa còn thấy thích chứ nhiều thành thái quá"; "Làm nhiều quá thành lố"; "Giờ ca sĩ không cần hát hay, chỉ cần vóc dáng đẹp rồi nhảy khiêu gợi là được. Các hiện tượng mạng cũng vậy"; "Tôi không biết đây là ca sĩ hay khoe vóc dáng nữa"… là một số bình luận của khán giả

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả lại cho cho rằng động tác của HIEUTHUHAI không phản cảm nhưng do góc quay nên dễ gây khó chịu.

Đây không phải lần đầu tiên HIEUTHUHAI thực hiện vũ đạo lắc, đẩy hông. Anh có vũ đạo này trong rất nhiều màn trình diễn trước đó.

Thậm chí, khi nhắc tới vũ đạo lắc đẩy hông, khán giả thường nghĩ tới nam rapper đầu tiên hoặc MONO đầu tiên. Mạng xã hội còn có video tổng hợp cho thấy HIEUTHUHAI thực hiện vũ đạo này ở nhiều show diễn gần đây.

Phương Mỹ Chi ra MV mới

Sau thành công của MV Vũ trụ có anh, Phương Mỹ Chi tiếp tục hé lộ sản phẩm âm nhạc mới với tên viết tắt “ĐXB”.

Điều khiến khán giả bất ngờ nhất chính là việc teaser lần này không hề nhá hàng bất cứ đoạn nhạc nào khiến dân tình đoán già đoán non về thể loại âm nhạc mà nữ ca sĩ GenZ lựa chọn trong dự án lần này.

Chỉ hơn 30 giây ngắn ngủi, teaser hé lộ bối cảnh trường học cùng âm thanh khá “ghê rợn” như phim kinh dị.

Được biết, ĐXB tiếp tục là sản phẩm mà Phương Mỹ Chi kết hợp với DTAP. Đây là sản phẩm âm nhạc thứ hai của Phương Mỹ Chi trong năm 2023. Ca khúc sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 21-6.

Tranh cãi danh xưng hoa hậu của Thanh Thanh Huyền

Vừa qua, Thanh Thanh Huyền chia sẻ clip ghi lại buổi làm giám khảo tại một cuộc thi ở trường đại học.

Phần bảng tên của cô xuất hiện dòng chữ: "Giám khảo - MC - Hoa hậu Thanh Thanh Huyền". Chi tiết này khiến khán giả chú ý, đồng thời tạo ra luồng ý kiến trái chiều.

Trên các diễn đàn, fan sắc đẹp cho rằng việc Thanh Thanh Huyền được gọi với danh xưng hoa hậu không chính xác. Bởi cô chỉ là người đẹp Việt được cử tham gia cuộc thi Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023 và dừng chân ở top 20. Ảnh: FBNV

Trên các diễn đàn, fan sắc đẹp cho rằng việc Thanh Thanh Huyền được gọi với danh xưng hoa hậu không chính xác. Bởi cô chỉ là người đẹp Việt được cử tham gia cuộc thi Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023 và dừng chân ở top 20. Ảnh: FBNV

Thực tế, người đẹp này chưa từng đăng quang một cuộc thi cấp quốc gia nào. Năm 2015, cô thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng dừng chân ở top 15.

Một số ý kiến lý giải Thanh Thanh Huyền được gọi là hoa hậu bởi cô từng được trao sash Miss Charm Vietnam 2023.

Tuy nhiên, việc đại diện tham gia một cuộc thi quốc tế không đồng nghĩa người đẹp có thể sử dụng danh xưng "hoa hậu" khi hoạt động giải trí trong nước. Từ trước đến nay, khán giả Việt chưa công nhận trường hợp nào như vậy.

Cách đây không lâu, Đặng Thanh Ngân, đại diện Việt Nam tại Miss Supranational 2023, cũng gây tranh cãi vì dùng danh xưng Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam. Sau khi được trao cơ hội thi Miss Supranational 2023, Á hậu 2 Hoa hậu Đại dương 2017 tự giới thiệu bản thân là Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2023.

Đứng trước phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng, Đặng Thanh Ngân đã đổi lại phần giới thiệu trên trang cá nhân. Cụ thể, cô bổ sung thêm dòng chữ: "Đại diện Miss Supranational Vietnam 2023 - Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam".

Tác phẩm thứ 4 của Nguyễn Nhật Ánh lên màn ảnh rộng

Nhà sản xuất HKFilm, CJ HK Entertainment và SATE đã công bố tin tức ban đầu về dự án phim điện ảnh Ngày xưa có một chuyện tình.

Phim được chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Sách xuất bản lần đầu tiên vào năm 2016 và đến nay đã tái bản đến hơn 10 lần.

Và hiện nay, khi cuốn sách được chuyển thể thành phim điện ảnh, người được "chọn mặt gửi vàng" là đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh.

Truyện dài "Ngày xưa có một chuyện tình" của Nguyễn Nhật Ánh. Ảnh: NXB Trẻ

Truyện dài "Ngày xưa có một chuyện tình" của Nguyễn Nhật Ánh. Ảnh: NXB Trẻ

Nhân dịp công bố dự án, nhà sản xuất và đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh cũng tổ chức buổi tuyển chọn để tìm kiếm những diễn viên phù hợp, đặc biệt là cho bộ ba nhân vật chính Phúc, Vinh Miền. Họ tìm kiếm những gương mặt trẻ cùng diễn xuất mới mẻ, đem đến làn gió mới cho điện ảnh Việt.

Theo đó, các diễn viên sẽ được tìm để vào vai Phúc, Vinh, Miền ở giai đoạn thơ ấu (khoảng 12 tuổi) và giai đoạn trưởng thành (từ 17 cho đến 25 tuổi). Bên cạnh đó, nhân vật bé Su cần tìm diễn viên nhí trong độ tuổi 7-8.

Trong đó, nhân vật Vinh là chàng trai thư sinh, ấm áp. Nhân vật Phúc phong trần, bộc trực. Nhân vật Miền duyên dáng, có nét đẹp tự nhiên, cảm xúc. Và các nhân vật thời thơ ấu cũng có những đặc điểm tương tự. Bé Su (7 tuổi) lém lỉnh, vô tư và luôn tò mò.

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh. Ảnh: FBNV

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh. Ảnh: FBNV

Trước tác phẩm này, văn chương Nguyễn Nhật Ánh đã lên màn ảnh lớn thông qua các bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2015), Cô gái đến từ hôm qua (2017), Mắt biếc (2019).

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh được khán giả biết đến qua hai dự án điện ảnh là Thưa mẹ con điBằng chứng vô hình cùng loạt phim tài liệu và phim ngắn khác.

Dự án Ngày xưa có một chuyện tình dự kiến khởi chiếu vào năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm