Tăng tốc triển khai dịch vụ đẳng cấp tại Vân Đồn

Hôm nay (12-7), tại TP Hạ Long, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII trọng thể khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong bài phát biểu, ông Nguyễn Văn Đọc-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cho biết kết quả, tốc độ tăng trưởng kinh tế sáu tháng đầu năm 2018 đạt 10,16%, cao nhất so với cùng kỳ sáu năm gần đây, đứng trong nhóm đầu các tỉnh, thành phố vùng trọng điểm Bắc bộ và các địa phương lớn của cả nước. Thu ngân sách vượt so với cùng kỳ (đạt 20.995 tỉ đồng), đặc biệt thu nội địa tăng cao và chiếm tỉ trọng lớn (trên 75% tổng thu ngân sách).

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện ước đạt 23.360 tỉ đồng, tăng 11,6% so cùng kỳ. Công tác quy hoạch và đầu tư cho phát triển hạ tầng du lịch, quản lý nhà nước về môi trường kinh doanh du lịch phát huy hiệu quả với 7,5 triệu lượt khách, tăng 26% cùng kỳ, doanh thu du lịch tăng 31%.

Quang cảnh cuộc họp HĐND tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các giải pháp cải cách hành chính; tập trung rà soát thu hồi các dự án chậm tiến độ, triển khai không đúng mục đích… Một số công trình trọng điểm như đường cao tốc Hải Phòng - Hạ Long, Hạ Long - Vân Đồn, sân bay quốc tế Vân Đồn, cảng khách quốc tế Hòn Gai cần đẩy nhanh tiến độ. Sự kiện chiếc máy bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay quốc tế của Quảng Ninh (11-7) đã ghi dấu mốc lịch sử quan trọng cho sự phát triển KT-XH.

Tại buổi họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận nhiều nội dung. Trong đó có chương trình tăng tốc triển khai các dự án du lịch, dịch vụ đẳng cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn và các địa phương có điều kiện. Tiếp tục thu hút nguồn lực đầu tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như bảo đảm quốc phòng an ninh, chuẩn bị cho đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn khi được Quốc hội thông qua luật.

Cụ thể hóa các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị TW6 và các nghị quyết TW7, khóa 12; trong đó đảm bảo nguồn cán bộ kế cận trong năm 2018 cũng như các năm tiếp theo và triển khai hiệu quả các mô hình mới, mô hình thí điểm. Thực hiện tốt năm dân vận chính quyền; nâng cao nhận thức, ý thức, khả năng “tự đề kháng” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những thông tin xấu, tin xuyên tạc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm