Thanh tra vụ 58 biệt thự chui ở Ba Vì

Ngày 8-3, ông Nguyễn Văn Tiến Dũng, Chánh Thanh tra Hà Nội, đã ký quyết định thành lập đoàn thanh tra chức trách, nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng trong vụ 58 biệt thự, nhà vườn chui tại khu rừng MU thuộc xã Yên Bài, huyện Ba Vì. Thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Gom đất rừng và xây biệt thự

Tại buổi giao ban báo chí thường kỳ do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều qua (8-3), ông Võ Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết ngày 7-3, Sở Xây dựng cũng đã lập đoàn kiểm tra. Đoàn đã đến khu vực trên và làm việc với xã Yên Bài và UBND huyện Ba Vì.

Theo ông Phong, đây là khu đất rộng gần 5 ha thuộc khu rừng MU, xã Yên Bài. Từ năm 1990 nơi đây đã có một số hộ dân đến khai hoang, làm nhà và sinh sống tại đây. Qua kiểm tra hiện còn chín hộ là người bản địa đang sinh sống tại khu vực này.

“Toàn bộ diện tích đất này do ông Nguyễn Thanh Ba cùng một nhóm người mua lại 13 thửa đất của các hộ dân. Việc mua khu đất chưa được cấp giấy đỏ, không được công chứng, chứng thực. Sau đó, họ tự ý tổ chức xây dựng trên phần đất chưa được lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư” - ông Phong thông tin.

Cụ thể, 4,8 ha đất được chia làm 99 lô để xây nhà vườn. Mỗi lô rộng từ 200 m2 đến 500 m2 và diện tích xây dựng của mỗi công trình khoảng 80-90 m2. Theo ông Phong, thời gian xây dựng từ năm 2011 đến nay. Hiện nơi đây đã hình thành một cụm 58 nhà vườn và một trung tâm dịch vụ, trong đó 50 nhà vườn đã được đưa vào sử dụng.

Một góc của cụm biệt thự trái phép trong khu rừng MU ở xã Yên Bài, huyện Ba Vì. Ảnh: TP

Vi phạm nghiêm trọng

Đại diện UBND xã Yên Bài cho biết xã đã lập các biên bản, yêu cầu đình chỉ thi công và ra quyết định xử phạt. Khi lực lượng kiểm tra có mặt thì các công trình dừng thi công nhưng khi đoàn ra về thì họ tiếp tục xây dựng. Tuy vậy, đại diện xã này cũng nhìn nhận việc để xảy ra một số lượng các công trình trái phép, không được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và sự lỏng lẻo trong quản lý đất đai như trên là vi phạm rất nghiêm trọng.

Báo cáo của UBND huyện Ba Vì cũng chỉ rõ do UBND xã Yên Bài buông lỏng quản lý, chưa giám sát chặt chẽ nên để xảy ra tình trạng xây dựng nhiều công trình, mua bán chuyển nhượng đất trái phép. Ngoài ra, các phòng ban của UBND huyện Ba Vì như Thanh tra xây dựng, Thanh tra Nhà nước, TN&MT chưa kiên quyết trong việc chỉ đạo, xử lý vi phạm, thiếu đôn đốc với UBND xã Yên Bài trong công tác thiết lập hồ sơ và xử lý vi phạm trên địa bàn...

“UBND xã Yên Bài, Thanh tra huyện và UBND huyện Ba Vì ra quyết định thành lập các tổ công tác, kiểm tra, xử lý các công trình trên. Tuy nhiên, đến nay tổ công tác vẫn chưa có báo cáo về vụ việc” - ông Võ Nguyên Phong nói thêm.

 

Theo UBND huyện Ba Vì, việc xây dựng các biệt thự, nhà vườn trên diễn ra từ năm 2011. Trong đó, từ năm 2011 đến 2012 có 24 căn được xây. Mỗi năm 2013, 2014 có thêm ba căn nữa và số còn lại được xây dựng từ tháng 2-2015 đến nay.

UBND huyện này cũng thông tin, sau khi nhận chuyển nhượng từ năm 20112 các hộ dân tự ý tiến hành xây dựng nhà ở, chưa làm các thủ tục đầu tư và chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Đến nay có khoảng 50 căn nhà được xây dựng trên diện tích 4,8 ha.

_______________________________

Quan điểm của lãnh đạo TP Hà Nội là sai đến đâu xử lý đến đó. Các đối tượng để xảy ra sai phạm là công chức nhà nước nên sẽ xử lý theo quy định của Luật Công chức.

Ông TRẦN XUÂN HÀ,
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm