Báo cáo bổ sung tình hình kinh tế-xã hội và những giải pháp tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011 của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội thứ 9 thẳng thắn nhìn nhận: Việc chỉ số giá tiêu dùng tăng cao trong điều kiện phải thực hiện chủ trương điều chỉnh giá xăng dầu, giá điện đã làm cho tình hình càng trở nên khó khăn hơn. Cùng với đó, mặt bằng lãi suất cao, tỉ giá chưa ổn định, giá vàng tiếp tục biến động gây bất ổn kinh tế vĩ mô và đời sống nhân dân.
Nhiều bất ổn
Tại báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2010, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2011, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền cũng nhìn nhận: Việc lạm phát, lãi suất, tỉ giá tiếp tục biến động mạnh và diễn biến phức tạp có thể làm tăng nguy cơ mất ổn định nền kinh tế. Lạm phát thời gian tới có thể tiếp tục chịu nhiều sức ép, nhất là sau khi Chính phủ điều chỉnh tỉ giá và tăng giá một số mặt hàng là đầu vào quan trọng của sản xuất như xăng (tăng 17,68%), điện (tăng 15,28%)… Bên cạnh đó, kinh tế thế giới xuất hiện nhiều khó khăn hơn do gia tăng xung đột chính trị và bất ổn xã hội tại một số nước. Những mất mát, thiệt hại lớn của Nhật do bị ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần, giá dầu lửa, giá lương thực, thực phẩm đang tăng làm lạm phát tăng cao.
Theo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, việc điều chỉnh giá những mặt hàng do Nhà nước quản lý như xăng dầu, điện… theo cơ chế thị trường phải theo lộ trình để không gây ra sự cộng hưởng tâm lý tăng giá. Ảnh: HTD
Không để tăng giá “té nước theo mưa”
Để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh trong năm nay, Chính phủ xác định sẽ điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, nhất là lượng tiền cung ứng, các loại lãi suất, tỉ giá, bảo đảm phù hợp với diễn biến của thị trường. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý ngoại hối để bình ổn thị trường tỉ giá, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh và tăng dự trữ ngoại hối; kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng, cũng như thu đổi ngoại tệ. Ngoài ra sẽ thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách Nhà nước, trong đó rà soát, sắp xếp lại chi thường xuyên để tiết kiệm thêm 10%.
Ngoài ra, Chính phủ sẽ thực hiện điều chỉnh một bước giá điện, giá xăng dầu gắn với việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho các hộ nghèo để doanh nghiệp từng bước hạch toán đủ chi phí năng lượng theo nguyên tắc thị trường. Nhà nước sẽ tiếp tục giữ giá, điều chỉnh thuế, doanh nghiệp có lãi hợp lý để duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh và tiếp tục thực hiện cơ chế thị trường, bảo đảm giá xăng dầu trong nước bám sát giá xăng dầu thế giới.
Đồng tình với những biện pháp mà Chính phủ nêu nhưng ông Hiền nhấn mạnh: Cần tránh lặp lại bài học như năm 2010, khi đầu năm chúng ta thắt chặt tiền tệ rất quyết liệt nhưng cuối năm lại nới lỏng. Chính điều này đã gây ra hệ lụy làm lạm phát tăng cao. “Điều quan trọng là giải pháp chúng ta đưa ra mạnh mẽ nhưng tổ chức thực hiện phải khẩn trương, quyết liệt thì mới hiệu quả”.
Trước đó, trong báo cáo, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng lưu ý rằng việc khắc phục tình trạng sử dụng vàng và ngoại tệ làm phương tiện thanh toán cần phải có lộ trình thích hợp, phù hợp với đặc điểm thị trường Việt Nam. Đồng thời, phải bảo đảm hiệu quả, không phát sinh phức tạp mới. Trước mắt cần triển khai ngay các biện pháp cần thiết để tổ chức, cá nhân có nhu cầu hợp lý được mua ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại. Đặc biệt, việc điều chỉnh giá những mặt hàng do Nhà nước quản lý theo cơ chế thị trường phải theo lộ trình, chọn thời điểm thích hợp để không gây ra sự cộng hưởng tâm lý tăng giá “té nước theo mưa”.
Chính phủ xin chủ động điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế-xã hội Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày trước Quốc hội chiều 21-3 nêu rõ: Phần hạn chế, yếu kém cơ bản vẫn là xây dựng pháp luật, thể chế còn bất cập; hiệu quả quản lý điều hành chưa cao, kinh tế phát triển chưa bền vững; văn hóa, xã hội còn nhiều mặt bất cập, một số vấn đề bức xúc giải quyết chậm. Việc lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu… Thủ tướng đề nghị sớm nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hiến pháp, trên cơ sở đó sửa các luật tổ chức Chính phủ và chính quyền địa phương. Thủ tướng cũng đề nghị có cơ chế Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định một số công việc cần thiết, cấp bách. Riêng các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội thì để Chính phủ chịu trách nhiệm chủ động điều chỉnh, báo cáo Quốc hội ở kỳ họp gần nhất. N.NHÂN Ba tháng, lạm phát xấp xỉ 6% Trong hai tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 3,87%, bằng 55% so với chỉ tiêu kế hoạch mà Quốc hội giao cho cả năm. Còn theo báo cáo của Chính phủ, dự kiến chỉ số CPI của tháng 3 sẽ tăng đến 2,2%. Như vậy trong ba tháng đầu năm, CPI đã tăng ở mức 6%, trong khi đó chỉ tiêu Quốc hội giao cả năm chỉ ở mức 7%. 28 cán bộ tòa án bị truy cứu hình sự Chiều cùng ngày, Quốc hội đã dành thời gian nghe các báo cáo về công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chủ tịch nước; của chánh án TAND Tối cao và viện trưởng VKSND Tối cao. Theo Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình, nhiệm kỳ này các tòa án đã tiến hành kiểm tra xác minh 256 đơn tố cáo cán bộ của ngành thuộc thẩm quyền, trong đó xác định 125 đơn có nội dung tố cáo đúng. Tòa án các cấp đã xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách, cảnh cáo hoặc buộc thôi việc đối với 81 trường hợp; kiểm điểm rút kinh nghiệm với 21 trường hợp; 23 trường hợp cho chuyển ngành hoặc chuyển công tác khác. Cũng trong nhiệm kỳ này, các tòa án đã chuyển cơ quan điều tra truy cứu trách niệm hình sự đối với 28 trường hợp, trong đó 21 cán bộ có hành vi tham nhũng, chủ yếu là do có hành vi nhận hối lộ… Đ.MINH |
THÀNH VĂN