Thí sinh mang điện thoại bị đình chỉ ở phút cuối

“Khi kết thúc giờ làm bài, thí sinh này lên nộp bài thi, không biết luống cuống thế nào đánh rơi điện thoại trong túi. Ngay lập tức giám thị báo cáo cho Hội đồng tuyển sinh, chúng tôi đã kiểm tra và đình chỉ thí sinh này” – ông Lâm nói.

Theo ông Lâm, điện thoại của thí sinh này tắt nguồn, để trong túi quần, công an cũng đã kiểm tra nhưng không phát hiện sự gian lận cũng như lộ đề ra bên ngoài.

Ông Lâm cho biết trong buổi làm thủ tục đăng ký dự thi và trước mỗi buổi thi giám thị đều nhắc nhở rất kỹ nội quy, quy chế phòng thi. Đặc biệt là không được mang điện thoại di động vào phòng thi, đây là lỗi mà thí sinh hay mắc phải nhất.

Theo quy chế thi của Bộ GD&ĐT, thí sinh tuyệt đối không được mang vào phòng thi điện thoại di động, dù để chế độ tắt nguồn thí sinh vẫn bị lập biên bản.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT trong buổi thi đầu tiên, cả nước có 54 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó có 39 thí sinh bị đình chỉ thi, lỗi chủ yếu là mang điện thoại di động và tài liệu vào phòng thi.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm