Thi vào lớp 10: Thí sinh TP.HCM hồi hộp khi đến trường làm thủ tục thi

(PLO)- Dù đã chuẩn bị rất kỹ nhưng nhiều thí sinh vẫn lo lắng và hồi hộp trước một kỳ thi quan trọng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-6, hơn 94.000 thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

Dù 9h30 mới bắt đầu làm việc nhưng từ 8 giờ 30 tại điểm thi trường THCS Trần Quang Khải, quận 12 đã có rất nhiều thí sinh tới. Các em đều đeo khẩu trang kín mít.

Trước khi vào điểm thi các em đều được hướng dẫn rửa tay, sát khuẩn và đo nhiệt độ để đảm bảo an toàn trong quá trình phòng dịch.

Theo ông Võ Nu, Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, quận 12, Trưởng điểm thi cho biết, điểm thi có tất cả 559 thí sinh, trong đó có 1 thí sinh bị gãy tay phải. "Trường hợp này, chúng tôi đã báo về Sở GD&ĐT để tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ em trong quá trình dự thi", ông Nu nói. Tất cả các biện pháp phòng dịch đều được thực hiện một cách nghiêm ngặt. Điểm thi có 24 phòng thi và 3 phòng dự phòng.

Thí sinh tại điểm thi trường THCS Trần Quang Khải, quận 12. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN
Thí sinh tại điểm thi trường THCS Trần Quang Khải, quận 12. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thí sinh tại điểm thi trường THCS Trần Quang Khải, quận 12. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Có mặt sớm tại điểm thi, em Bùi Đình Quý, học sinh trường THCS Nguyễn Hiền cho hay, trước kỳ thi quan trọng, em khá hồi hộp. Để chuẩn bị cho kỳ thi, em đã ôn tập rất nhiều trong thời gian qua, ngoài học ở trường, em còn học thêm ở thầy cô. "Em đăng ký nguyện vọng 1 vào THPT Nguyễn Hữu Cầu, huyện Hóc Môn. Đây là trường điểm của huyện, tỷ lệ chọi khá cao vì thế em sẽ cố gắng hết sức", Quý nói thêm.

Tại điểm thi trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, quận 5, từ sáng nhiều phụ huynh đã chở con đến đểm thi để sinh hoạt quy chế. Bên cạnh dặn dò, các phụ huynh cũng không quên dành những lời động viên cho các con.

Lâm Huỳnh Hưng, trường THCS Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận có mặt từ sáng sớm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, quận 5, TP.HCM. Em cho biết, để chuẩn bị cho kỳ thi này em đã cùng cha bắt xe lên TP.HCM trước một ngày và ở trọ chờ sáng hôm sau lên làm thủ tục thi. Cầm quyển học bạ trên tay cùng các giấy tờ cho kỳ thi, Hưng cẩn thận dò số báo danh, sơ đồ phòng thi. "Em dự định thi vào lớp chuyên Tin học. Vì trong tương lai em muốn trở thành lập trình viên. Em hy vọng được đỗ vào trường chuyên Lê Hồng Phong để giúp em học tập tốt hơn" - Hưng nói.

Khoảng 9h, rất nhiều thí sinh tại điểm thi này có mặt trong sân trường để xem danh sách phòng thi. Năm nay nhà trường tổ chức cho các em vào trường và đợi trước phòng thi, không tập trung ở sân trường để phục vụ công tác phòng trách dịch.

Phụ huynh dặn dò con trước khi vào điểm thi. Ảnh: NGUYỆT NHI Thí sinh rửa tay, đo nhiệt độ trước khi vào phòng thi. Ảnh: NGUYỆT NHI Thí sinh xem sơ đồ phòng thi. Ảnh: NGUYỆT NHI
Phụ huynh dặn dò con trước khi vào điểm thi. Ảnh: NGUYỆT NHI
Thí sinh rửa tay, đo nhiệt độ trước khi vào phòng thi. Ảnh: NGUYỆT NHI

Thí sinh rửa tay, đo nhiệt độ trước khi vào phòng thi. Ảnh: NGUYỆT NHI


Thí sinh xem sơ đồ phòng thi. Ảnh: NGUYỆT NHI

Thí sinh xem sơ đồ phòng thi. Ảnh: NGUYỆT NHI

Thí sinh xem sơ đồ phòng thi. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ghi nhận tại điểm thi THPT Trưng Vương, quận 1, TP.HCM, khoảng 9h, rất đông phụ huynh và thí sinh tập trung, nhiều phương tiện qua đây buộc phải di chuyển chậm.

Đúng 9h30, các thí sinh được sắp xếp vào bên trong điểm thi. Trước khi vào phòng tại cổng trường được bố trí đầy đủ máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn và khẩu trang.

Em Hoàng Lê Bá Thiện, trường THCS Bạch Đằng, quận 3 chia sẻ kinh nghiệm ôn tập: "Trước khi thi mình đừng nên ôn quá nhiều mà hãy thư giãn, tạo cho mình có một tinh thần tốt, ngủ sớm và đừng chơi game nhiều để có thể thi tốt hơn. Việc học online kéo dài ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình ôn tập của tụi em, nhưng may học kì 2 em được đến trường học tụi em hiểu bài và ôn tập tốt hơn".

Em Trần Nguyễn Thanh Ngọc, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cho biết: "Hôm nay vì kẹt xe nên em đến điểm thi muộn, em rất lo lắng nên ngày mai em phải đến sớm để không bị trễ thi. Trước khi thi em cũng đã ôn tập kĩ càng rồi, ba mẹ cũng động viên, bảo vào thì tốt, không vào được cũng không sao mình còn nhiều cơ hội khác. Vì thế em cũng có được một tinh thần thi thật tốt. Để bước vào kì thi tốt, trước đó vài ngày em đi giải trí, tập thể thao và xem lại bài một cách nhẹ nhàng chứ không ép mình học nhiều".

Thầy Nguyễn Hữu Trí, Hiệu trưởng trường THPT Ngô Quyền, trưởng điểm thi Trưng Vương cho hay điểm thi này thuộc hội đồng thi chuyên với 492 thí sinh, chủ yếu chuyên toán và ngữ văn.

Thầy Trí cho biết: "Năm nay, quy chế thi có điểm mới là đồ vật các thí sinh để cách phòng thi 25m. Tại điểm thi Trưng Vương cũng sẽ bố trí phòng cách xa luôn chứ không phải 25m. Chúng tôi sẽ triển khai thật kĩ với các em trước ngày thi, những vật dụng nào được mang và không mang vào phòng thi... Thí sinh thi tại điểm thi này đến từ 69 trường khác nhau, thường có phụ huynh đưa đón nên chúng tôi khuyến khích các em gửi đồ cho phụ huynh giữ. Còn nếu các em lỡ đem vào trường thì chúng tôi sẽ bố trí phòng và có cán bộ giám sát. Chúng tôi có chuẩn bị túi đựng đồ và sẵn giấy note lại để gọn gàng, các em dễ lấy về:

Theo ghi nhận, cho đến thời điểm này tại đây chưa có trường hợp F0. Trường có 25 phòng sẽ có 3 phòng dự bị và đặt kế phòng y tế nếu các em có biểu hiện mệt mọi sẽ giám sát và đưa xuống phòng y tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm