Thiền sư Thích Nhất Hạnh rời Đà Nẵng, trở lại Thái Lan

Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại chùa Từ Hiếu (Huế) - Ảnh: L.M

Thiền sư rời Việt Nam từ sân bay quốc tế Đà Nẵng, theo chư Tăng trong ban thị giả từ Làng Mai Thái Lan, Thiền sư đã về đến trú xứ ở Thái Lan lúc 20h, sức khỏe ổn định.

Như tin Tuổi Trẻ online đã đưa, trưa 29-8 vừa qua, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã về đến Việt Nam trên chuyến bay của hãng Bangkok Airways, hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 12h35.

Sau khi lưu lại Đà Nẵng vài ngày, tối 3-9, Thiền sư cùng đoàn đã về tổ đình Từ Hiếu (TP.Huế, tỉnh TT-Huế) để thăm viếng nơi mình đã bắt đầu xuất gia, tu học từ năm 1942. 

Sau khi thăm viếng, lễ Tổ tại chùa Từ Hiếu, chiều ngày 4-9, Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở lại TP Đà Nẵng và quyết định quay về Thái Lan vào 6-9.

Theo thông cáo từ Làng Mai, chuyến về Việt Nam của Thiền sư Thích Nhất Hạnh lần này là để thăm lại chốn Tổ, không có các sự kiện công cộng như ba lần về trước đó (vào năm 2005, 2007 và 2008).

Được biết, tháng 11-2014, Thiền sư Thích Nhất Hạnh trải qua biến cố về sức khỏe và được đưa sang Mỹ điều trị, tháng 12-2016, Thiền sư từ Pháp về Thái Lan tĩnh dưỡng cho đến khi về thăm Việt Nam vào cuối tháng 8 vừa qua.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh được biết đến là một nhà sư Phật giáo, nhà khảo cứu, nhà văn, nhà thơ... với trên 100 đầu sách đã được xuất bản, nhiều sách được dịch ra các thứ tiếng và nằm trong danh mục sách bán chạy nhất.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại chùa Từ Hiếu (Huế) - Ảnh: L.M

Theo Minh Ngô (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm