Thiếu gia rạch quần thiếu nữ bị 10 năm tù

Thiếu gia rạch quần thiếu nữ bị 10 năm tù ảnh 1

Các bị cáo, từ trái qua: Tài, Duy, Ca Li, Ngữ. Ảnh: T.N

Theo đó, bị cáo Tài vẫn chịu mức hình phạt 10 năm tù giam như bản án sơ thẩm của TAND huyện Hòa Thành. Các bị cáo khác của vụ án cũng bị giữ nguyên mức phạt là Phạm Thanh Duy sáu năm tù giam, Võ Lê Hoàng Ngữ bốn năm sáu tháng tù giam.

Riêng bị cáo Phan Ca Li không làm đơn kháng cáo mức án 15 tháng tù giam của mình.

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận định, các bị cáo không bổ sung được tình tiết mới mà chỉ xin giảm nhẹ hình phạt, nên không có cơ sở để xem xét.

Như SGTT đã thông tin, bị cáo Nguyễn Thành Tài bị bạn gái từ chối được chở đi học nên đã bàn với các bị cáo kể trên đi rạch quần nữ sinh. Mục đích của hành vi này là tạo ra tâm lí lo sợ để bạn gái đồng ý cho Tài đưa đón đến trường.

Từ ngày 6 đến ngày 18.3, các bị cáo đã thực hiện 18 vụ rạch quần nữ sinh bằng dao. Không dừng lại ở đó, các bị cáo còn tung tin đồn những vết dao rạch có virus HIV làm dư luận hoang mang, nhiều nữ sinh phải nghỉ học. Để các đồng phạm nhiệt tình gây án, bị cáo Tài còn trang bị xe máy, khẩu trang, dao và tiền đổ xăng…

Trước ngày ra tòa phúc thẩm, bị cáo Tài đã bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân và tình nguyện chi trả giúp các bị cáo còn lại vì lí do “gia cảnh đồng phạm khó khăn hơn mình”.

Theo THANH NHÃ (SGTT.VN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm