Thời gian công bố điểm chuẩn vào lớp 10 tại TP.HCM

(PLO)-  Dự kiến ngày 11-7, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm trúng tuyển vào các trường THPT công lập trên địa bàn năm học 2022-2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-7, trao đổi với PLO, ông Võ Thiện Cang, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết theo kế hoạch ngày 11-7, Sở sẽ công bố điểm trúng tuyển vào lớp 10 tại các trường THPT công lập.

Học sinh trúng tuyển làm hồ sơ nhập học từ 12 đến 26-7.

Năm nay, gần 94.000 thí sinh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp trong hai ngày 11 và 12-6. Tổng chỉ tiêu của 114 trường THPT công lập là 73.000; dự kiến sẽ có khoảng 20.000 học sinh sẽ trượt lớp 10 công lập.

Điểm mới năm nay là điểm xét tuyển sẽ tính ba môn ở hệ số 1, khác với những năm trước - nhân hệ số 2 với môn Toán và Văn.

Trước đó, ngày 24-6, Sở GD&ĐT đã công bố kết quả tuyển sinh vào lớp 10. So với những năm trước, năm nay tỉ lệ thí sinh đạt điểm trên trung bình của ba môn Văn, Toán, Ngoại ngữ đều cao.

Cụ thể tổng số bài thi môn Toán là 92.074, trong đó 41.774 bài thi dưới 5 điểm (45,37%), 50.300 bài thi trên 5 điểm (54,63%). Số bài thi bị điểm 0 là 295, số bài thi đạt điểm 10 là 190, số bài thi trên 8 điểm là 9.767. Điểm trung bình là 5,17.

Môn Văn có tổng số bài thi là 92.116, trong đó 9.755 bài thi dưới 5 điểm (10,59%), 82.361 bài thi trên 5 điểm (89,41%). Môn Văn có 12 bài thi bị điểm 0, số bài thi trên 8 điểm là 14.594, không có điểm 10, Điểm trung bình là 6,58.

Môn Ngoại ngữ, cụ thể môn tiếng Anh có tổng số bài thi là 91.817, trong đó 41.566 bài thi dưới 5 điểm (45,27%), 50.251 bài thi trên 5 điểm (54,73). Môn tiếng Anh có một bài thi bị điểm 0, 16.910 bài thi trên 8 điểm, số bài thi đạt điểm 10 là 468.

Với điểm thi như trên nhiều giáo viên nhận định, điểm chuẩn sẽ không có biến động nhiều. Các trường top trên có thể lấy điểm chuẩn từ 23 điểm trở lên. Trong khi đó những trường ở khu vực ngoại thành có thể lấy điểm trúng tuyển từ 14 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm