Làm tuyên giáo phải biết nghe nói xuôi lẫn nói ngược

Nguyên Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương Trần Trọng Tân nói tại buổi tọa đàm khoa học “Nâng cao sức thuyết phục, tính chiến đấu trong công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố” ngày 3-8.

Tại buổi tọa đàm, ông Phạm Quang, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Thành ủy, cho rằng lực lượng làm công tác tư tưởng không chỉ bó hẹp trong đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo mà còn có các nhà báo, nhà văn, văn nghệ sĩ… TS Hồ Thiệu Hùng, nguyên Phó Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Thành ủy, bổ sung: Thực tế, công tác tuyên giáo vẫn ở trong tình trạng nghe trên nói xuống thì nhiều nhưng nghe dân nói lên thì ít. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thị Quyết Tâm đánh giá buổi tọa đàm là dịp để cán bộ làm công tác tuyên giáo các thời kỳ có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm để nâng chất các hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng của Đảng.

T.HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm