Đại hội đại biểu Đảng bộ Bà Rịa- Vũng Tàu bầu BCH khóa VII

Chiều 24-9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Lần thứ VII đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Khoá VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thay mặt đoàn chủ tịch thông tin: Số lượng BCH Đảng bộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Khoá VII, nhiệm kỳ 2020-2025 giảm 5% so với số lượng cấp uỷ viên được Trung ương xác định ở nhiệm kỳ trước nên còn lại 49 cấp uỷ viên. Danh sách giới thiệu bầu là 54 đồng chí để bầu lấy 48 đồng chí có số dư 6 đồng chí.

Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa mới-Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Trong đó tái cử 31 người, giới thiệu mới 18 người; thực hiện bầu khuyết một cơ cấu Viện trưởng Viện KSND tỉnh.

Lý do bầu khuyết Viện trưởng Viện KSND tỉnh là do ông Mai Văn Linh, Viện trưởng Viện KSND tỉnh mới được điều động, bổ nhiệm từ 1-9-2020 nên Tỉnh uỷ chưa thực hiện quy trình để giới thiệu nhân sự tham gia cấp uỷ Khoá VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Do đó, cấp uỷ Khoá VI thống nhất tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nhiệm kỳ 2020-2025 bầu 48 uỷ viên, bầu khuyết một cơ cấu Viện trưởng Viện KSND tỉnh.

Đại hội giới thiệu nhân sự bầu Bí thư Tỉnh ủy đối với ông Phạm Viết Thanh. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Theo kết quả bầu cử BCH Đảng bộ tỉnh, ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có số phiếu bầu cao nhất (cùng 346 phiếu/347 đại biểu bầu cử).

Có sáu người không trúng cử BCH khóa mới, trong đó có một chủ tịch UBND huyện, ba giám đốc Sở... 

Trong cuối giờ ngày làm việc đầu tiên, Đại hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Khóa VI.

Ngày 25-9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục diễn ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm