Hàng chục tàu thuyền ở Phú Yên bị chìm do mưa, gió bất thường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Sáng 31-3, thông tin với PV PLO, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho hay hiện đã có hàng chục tàu thuyền ở huyện Tuy An và TP Tuy Hòa bị sóng lớn đánh chìm.

Riêng xã An Phú, TP Tuy Hòa có hơn 20 tàu thuyền đang neo đậu bị chìm. Số tàu thuyền bị chìm tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An khá nhiều, chưa thể thống kê.

Người dân kéo tàu bị sóng đánh vào bờ. Ảnh: MINH KHÔI

“UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo nhiều lực lượng tăng cường đến hỗ trợ các địa phương ứng phó với tình hình gió mạnh, mưa lớn hiện nay. Chúng tôi đã cho triển khai các xe cẩu ra bờ biển cẩu các tàu thuyền bị sóng đánh, đưa vào bờ, hạn chế thiệt hại”- ông Thế nói.

Hiện nay, tại các vùng ven biển Phú Yên, hàng trăm người đang tham gia trục vớt, kéo tàu thuyền bị sóng đáng vào bờ. Ghi nhận bước đầu cho thấy nhiều tàu thuyền bị sóng đánh chìm, vỡ, thiệt hại nặng.

Trao đổi với PLO, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cho biết thêm địa phương này có 20 tàu thuyền bị chìm, trong đó riêng xã An Hòa Hải có 16 chiếc, còn lại là các xã An Chấn, An Ninh Đông.

Cũng theo ông Khoa, sóng lớn đã làm hư hỏng hơn 2.000 lồng tôm hùm ươm ở xã An Hòa Hải, làm hơn 100 bè tôm hùm ươm tại cửa Lễ Thịnh thuộc thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông bị dạt vào bờ, thiệt hai hàng chục tỉ đồng. Ngoài ra, có hơn 1.100 ha lúa ở huyện Tuy An bị ngã đổ. Tại huyện Phú Hòa có hơn 3.330 ha lúa bị ngã đổ, hơn 230 ha lúa bị ngập úng.

Một tàu cá bị sóng đánh hư hỏng. Ảnh: MINH KHÔI

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên, từ tối 30 đến sáng 31-3, khu vực tỉnh Phú Yên có mưa to, gió mạnh do ảnh hưởng vùng áp thấp. Nhiều vùng ven biển có sóng lớn, triều cường dâng cao, xâm nhập sâu vào đất liền.

Một số hình ảnh tại các vùng ven biển Phú Yên sáng 31-3:

Tàu thuyền cùng với lưới đánh cá bị sóng to đánh bật lên bờ bãi biển Tuy An.

Người dân đứng trên bờ nhìn ra cửa biển đang dậy những cơn sóng dữ.

Nhiều ngư dân trước các cơn sóng lớn vẫn cố gắng lao ra bãi, neo cột tàu thuyền, kéo vào bờ

Cuộc neo, kéo tàu thuyền vào bờ có hàng trăm ngư dân tham gia.

Các loại tàu thuyền, thùng phi làm phao của các bè nổi bị sóng đánh tan vỡ, hất lên bờ...

Một con tàu gần bờ bị sóng đánh rung, lắc liên tục. Phía xa bờ còn có nhiều con tàu khác đang bị sóng, gió đánh, giật...

Hàng trăm người dân và máy móc được huy động để kéo tàu thuyền lên bờ bãi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm