Lễ tang ông Trương Vĩnh Trọng theo nghi thức cấp Nhà nước

Ngày 19-2, Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre thông báo lễ tang ông Trương Vĩnh Trọng- nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ được tổ chức với nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.  

Ông Trương Vĩnh Trọng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng, ông đã từ trần vào hồi 3 giờ 25 phút ngày 19-2-2021 tại nhà riêng, ấp Lương Thuận, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Ảnh: Wikipedia

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của ông Trương Vĩnh Trọng – nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị , nguyên Phó Thủ tướng Chính Phủ, Đảng và Nhà nước quyết định tổ chức lễ tang theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre thông báo: Lúc 8 giờ 00 phút, ngày 21-2-2021 (Chủ Nhật): Bắt đầu viếng theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước tại Hội trường lớn UBND tỉnh.

Dự kiến 9 giờ 00 phút, ngày 22-2-2021 (Thứ Hai): Lễ truy điệu.

Dự kiến 11 giờ 00 phút, ngày 22-2-2021 (Thứ Hai): Lễ an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng sinh ngày 11-11-1942, tại xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Ông từng trải qua nhiều cương vị công tác: Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X; Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, X; Trưởng Ban Nội Chính Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Ông từng giữ các chức vụ quan trọng: Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng nhiệm kỳ Quốc hội Việt Nam khóa XII.

Ông còn là Đại biểu Quốc hội Việt Nam các khóa VIII, XI và XII.

Trải qua nhiều cương vị lãnh đạo từ địa phương đến Trung ương, ở cương vị nào, ông cũng luôn nỗ lực hoàn thành trọng trách được giao và quyết liệt trong công tác phòng, chống bài trừ tham nhũng.

Ông được Đảng và nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương cao quý: Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; Huân chương Quyết thắng hạng Nhất; Huân chương Độc lập hạng Ba.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm